Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi các trinh nữ thánh hiến

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi các trinh nữ thánh hiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-06-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các trinh nữ thánh hiến trong Giáo hội dành tình thương ưu tiên cho người nghèo và trở thành những phụ nữ đầy lòng thương xót.

Lời kêu gọi trên đây được Ðức Thánh cha đưa ra trong sứ điệp công bố, hôm 01 tháng 6 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố nghi thức thánh hiến trinh nữ.

Giáo luật hiện hành dành số 604 để nói về hàng trinh nữ, như một hình thức của đời thánh hiến, "là những người tuyên bố ý định theo sát Chúa Kitô, được đức giám mục giáo phận thánh hiến cho Thiên Chúa theo nghi thức phụng vụ được chuẩn y, họ kết hôn thần bí với Chúa Kitô, Con Thiên Chúa và dâng mình phục vụ Giáo hội" (604,1).

Theo thống kê năm 2018 của Bộ các dòng tu, trên thế giới hiện có khoảng 5,000 trinh nữ thánh hiến.

Ðể mừng kỷ niệm 50 năm Thánh Bộ Phụng tự công bố sách "Nghi thức mới thánh hiến trinh nữ", theo sự Ủy nhiệm của thánh Phaolô VI, lẽ ra một cuộc gặp gỡ quốc tế được Bộ các dòng tu triệu tập, nhưng vì đại dịch Covid-19, nên phải hoãn lại.

Nội dung sứ điệp Ðức Thánh cha

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Ơn gọi của chị em làm nổi bật sự phong phú khôn lường và đa dạng các hồng ân của Thánh Linh Ðấng Phục Sinh, Ðấng đổi mới mọi sự (Xc. Kh 21,5). Chị em hãy tiếp tục tiến bước trên con đường này, cộng tác với các giám mục để có hành trình phân định nghiêm túc về ơn gọi và trong việc huấn luyện khởi đầu cũng như việc thường huấn".

Ðức Thánh cha cũng viết rằng: "50 năm sau khi công bố nghi thức mới, tôi muốn nói với chị em: đừng dập tắt đặc tính ngôn sứ trong ơn gọi của chị em! Không phải vì công trạng của mình, nhưng là do lòng thương xót của Thiên Chúa, chị em được kêu gọi làm cho khuôn mặt của Giáo hội, Hiền thê của Chúa Kitô, chiếu tỏa rạng ngời trong cuộc sống của chị em; Giáo hội là trinh khiết, mặc dù gồm những người tội lỗi, Giáo hội vẫn bảo toàn trọn vẹn đức tin, sinh ra và làm tăng trưởng một nhân loại mới".

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Bài giảng được đề nghị trong nghi thức thánh hiến trinh nữ, nhắn nhủ chị em "Hãy yêu mến tất cả mọi người và dành tình thương ưu tiên cho người nghèo" (n.29). Qua sự gần gũi đặc biệt với những người thời nay, sự thánh hiến trinh khiết của chị em hãy giúp Giáo hội yêu mến người nghèo, nhận ra những nghèo nàn về vật chất và tinh thần, cứu giúp những người yếu đuối nhất và vô phương thế tự vệ, người đau khổ vì bệnh tật thể lý và tâm lý, người bé nhỏ và người già, những người có nguy cơ bị gạt bỏ như đồ phế thải."

"Chị em hãy trở thành những phụ nữ thương xót, chuyên gia về tình người, là những phụ nữ tin nơi "sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và yêu thương" (Evangelii gaudium, 288). Ðại dịch dạy chúng ta rằng: "đây là lúc xóa bỏ những bất bình đẳng, chữa lành bất công làm hại tận gốc rễ sức khỏe của toàn thể nhân loại!" (Bài giảng Lễ kính Lòng Chúa thương xót, 19-4-2020).

(Sala Stampa 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page