Số người xin ra khỏi Giáo hội

tại Munich lên tới mức kỷ lục

 

Số người xin ra khỏi Giáo hội tại Munich lên tới mức kỷ lục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 28-05-2020) - Số người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo tại tổng giáo phận Munich, nam Ðức trong năm qua (2019), lên tới mức kỷ lục: là 10,744 người.

Hôm 26 tháng 5 năm 2020, sở thống kê tại thành phố Munich, xác nhận con số trên đây với hãng tin Công giáo CNA, tiếng Ðức, và nói rằng chưa bao giờ số người Công giáo tại Munich xin ra khỏi Giáo hội Công giáo nhiều như vậy, và tăng 20% so với năm trước đó.

Theo cuộc thăm dò của Ðài phát thanh Bavaria (Bayerischen Rundfunk), về những lý do khiến tín hữu Công giáo tại đây: đứng đầu là để khỏi đóng thuế cho Giáo hội, thứ hai là vì đức tin sa sút, và tín hữu trở nên xa lạ với Giáo hội. Thứ ba là vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và sự ém nhẹm.

Hồi tháng Hai năm 2020, Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, đã làm nhiều người ngạc nhiên, khi ngài tuyên bố không muốn làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa, để có nhiều thời giờ hơn cho giáo phận. Ðức Hồng y Marx cũng là một trong sáu hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha, và hiện là Chủ tịch Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh, trong đó có tám hồng y và bảy giáo dân.

Hồi năm 2015, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cảnh giác các giám mục Ðức về sự rời bỏ đức tin Công giáo ồ ạt tại Ðức, và kêu gọi các giám mục tăng cường việc rao giảng Tin mừng tại Ðức.

Tổng số tín hữu Công giáo xin ra khỏi Giáo hội trong năm qua, là 216,000 người.

Tại Ðức, đang có tiến trình gọi là "Con đường Công nghị", trong đó số giáo dân tham dự đông đảo hơn giáo sĩ và chủ trương đổi mới Giáo hội trong các lãnh vực: dân chủ hóa Giáo hội, tăng cường chỗ đứng của phụ nữ trong Giáo hội, kể cả việc truyền chức cho phụ nữ, giải trừ luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục của Giáo hội. Ðức Thánh cha Phanxicô đã viết một thư dài 28 trang nhắc nhở Giáo hội tại Ðức, đừng chỉ quan tâm tới sự thay đổi cơ cấu, nhưng tăng cường việc loan báo Tin mừng.

(CNA 26-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page