Một giáo xứ Tin lành Pentecostal

kiện lên Tối cao pháp viện để mở lại nhà thờ

 

Một giáo xứ Tin lành Pentecostal kiện lên Tối cao pháp viện để mở lại nhà thờ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Diego (RVA News 28-05-2020) - Hôm 23 tháng 5 năm 2020, hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ, đưa tin: một giáo xứ Tin lành Pentecostal, ở thành phố San Diego bang California, đã kiện lên Tối cao pháp viện Hoa Kỳ để yêu cầu được mở lại các buổi lễ tôn giáo.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newson, tiếp tục cấm các hoạt động tôn giáo, kể cả trong giai đoạn hai hiện nay: các cửa tiệm, tiệm sách, các siêu thị được mở lại với một số điều kiện, nhưng các thánh đường bị coi như "nơi làm việc có nhiều rủi ro nguy hiểm" nên tiếp tục bị đóng cửa, giống như các rạp xinê, tiệm uốn và cắt tóc, và chỉ được mở lại trong giai đoạn ba.

Giáo xứ South Bay United Pentecostal đã kiện lên tòa kháng án liên bang, nhưng không thắng kiện và nay xứ đạo này kiện lên tòa án tối cao với lý do chính quyền tiểu bang vi phạm quyền của các tín hữu khi mở lại các lãnh vực khác của đời sống công cộng với một số điều kiện, mà lại tiếp tục cấm các buổi lễ tôn giáo.

Hôm 22 tháng 5 năm 2020, tổng thống Donald Trump kêu gọi mở lại các thánh đường và các nơi thờ phượng trên toàn quốc, nhưng một số thống đốc tiểu bang không đáp lại lời kêu gọi trên đây và cho rằng việc cho mở lại các nơi thờ phượng thuộc thẩm quyền của chính quyền tiểu bang.

Tại bang Minnesota, hôm 20 tháng 5 năm 2020 các giám mục Công giáo và các Giáo hội Tin lành tuyên bố sẽ bất chấp lệnh cấm của thống đốc và sẽ mở cửa lại các thánh đường, từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 để cử hành các lễ nghi tôn giáo với số tín hữu bằng 1 phần 3 khả năng đón nhận của nhà thờ. Trước thái độ cương quyết này, hôm 21 tháng 5 năm 2020, thống đốc tiểu bang đã công bố lệnh mới cho mở lại các buổi lễ có giáo dân tại thánh đường với một số điều kiện.

Hôm 23 tháng 5 năm 2020, Ðức cha Bernard Hebda, Tổng giám mục giáo phận Saint Paul và Minneapolis, đã công bố lá thư gởi giáo phận, trong đó ngài chào đón và cám ơn thống đốc Tim Walz và ban của ông, đã sẵn sàng đối thoại và đi tới giải pháp tôn trọng an ninh y tế và tự do tôn giáo.

(KNA 26-5-2020, CNA 23-5-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page