Thánh lễ được mở lại

tại tất cả các giáo phận tại Ðức

 

Thánh lễ được mở lại tại tất cả các giáo phận tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Magdeburg (RVA News 27-05-2020) - Từ thứ Hai 25 tháng 5 năm 2020, các buổi lễ có giáo dân tham dự đã được mở lại tại tất cả các giáo phận Công giáo và Tin lành tại Ðức, mặc dù trong những ngày trước đó, các buổi lễ đã được mở tại nhiều giáo phận tại nước này.

Giáo phận cuối cùng mở lại thánh lễ là giáo phận Magdeburg, ở miền Ðông Ðức. Vị giám mục địa phương là Ðức cha Gerhard Feige, sau cùng đã quyết định cho mở lại các thánh lễ có giáo dân, vì ngài vẫn sợ giáo dân bị lây nhiễm coronavirus. Chính quyền hai bang ở miền Ðông Ðức, là Sachsen và Thuringen đã đi hàng đầu trong việc cho mở lại các buổi lễ, kể từ cuối tháng Tư năm 2020.

Chính quyền Liên bang và các tiểu bang ở Ðức đã cấm các buổi lễ công cộng, kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, vì đại dịch Covid-19. Nhưng theo đơn kiện của một số cộng đoàn Công giáo và Hồi giáo, ngày 11 tháng 4 năm 2020 tòa án tối cao của Liên bang Ðức đã bênh vực quyền tự do tôn giáo và yêu cầu chính quyền phải xét lại lệnh cấm. Chính quyền Ðức đã cho mở lại các buổi lễ, nhưng yêu cầu các cộng đoàn tôn giáo đề ra và tuân hành các qui luật vệ sinh để bảo vệ các tín hữu dự lễ.

Các qui luật đó đã được thỏa thuận với chính quyền, như tín hữu dự lễ phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, và tránh sự hiện diện đông đảo tín hữu trong nơi thờ phượng, cả vị chủ tế cũng phải mang khẩu trang khi cho tín hữu rước lễ...

(KNA 24-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page