Thảm trạng các trường Công giáo tại Liban

 

Thảm trạng các trường Công giáo tại Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (RVA News 25-05-2020) - 80% các trường Công giáo tại Liban có nguy cơ sẽ không có khả năng mở lại trong niên học tới, vì phải tăng tiền lương giáo chức và nhà nước ngưng tài trợ.

Từ ba năm nay, các trường tư ở Liban không còn được nhà nước tài trợ. Lẽ ra các trường này phải được chính phủ trợ giúp 800,000 Lire Liban mỗi năm, tức là khoảng 50% học phí của các em học sinh, 50% học phí còn lại do cha mẹ các em đóng góp. Hiện nay, có 640 trường tư tại Liban, trong đó có các trường Công giáo, đa số các học sinh thuộc các gia đình có lợi tức hạn hẹp.

Mới đây, Ðức Thánh cha đã trợ giúp 200,000 Mỹ kim để cấp 400 học bổng cho các học sinh nghèo. Ðây là một cử chỉ nói lên sự gần gũi và quan tâm của ngài, nhưng chỉ là một "giọt nước trong đại dương", so với nhu cầu của các trường Công giáo. Hiện nay, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Beirut đảm nhận việc phân phối các học bổng của Ðức Thánh cha. Ngoài ra, Tòa Sứ Thần cũng cấp thêm 100 học bổng nhờ Quỹ Isabelle Tyan về giáo dục. Một số ân nhân khác cho biết họ sẵn sàng đóng góp với sáng kiến của Ðức Thánh cha.

Mới đây, linh mục Boutros Azar, Tổng thư ký các trường Công giáo ở Liban, cho biết phần lớn các trường học do các dòng tu ở Liban đảm trách, tức là 80% tổng số các trường Công giáo, có nguy cơ sẽ bị đóng cửa vì những khó khăn kinh tế và thiếu tài trợ của chính phủ. Vì thế, các trường này sẽ không mở cửa vào niên học tới đây (2020-2021).

(Asia News 23-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page