Ðền thờ thánh Phêrô mở cửa lại

cho du khách viếng thăm

 

Ðền thờ thánh Phêrô mở cửa lại cho du khách viếng thăm.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 19-05-2020) - Sau gần 10 tuần không đón tiếp du khách viếng thăm để hợp tác với các biện pháp của Ý nhằm ngăn ngừa Covid-19, hôm 18 tháng 05 năm 2020, đền thờ thánh Phêrô đã được mở lại cho các tín hữu và du khách.

Ðền thờ thánh Phêrô, đã không tiếp du khách viếng thăm từ ngày 10 tháng 03 năm 2020, được tẩy trùng hôm 15 tháng 05 năm 2020 để chuẩn bị cho việc mở cửa vào ngày 18 tháng 05 năm 2020.

Sau Thánh lễ do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành vào lúc 7 giờ sáng tại mộ thánh Gioan Phaolô II, nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân, vào lúc 8 giờ sáng, dân chúng được phép vào thăm viếng đền thờ.

Tuân giữ các biện pháp an toàn sức khỏe

Phía bên ngoài quảng trường thánh Phêrô, có bảng khuyên các tín hữu đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2 mét khi vào đền thờ.

Dịch vụ vệ sinh của Vatican đã đặt các thuốc khử trùng tay ở cuối hàng cột xung quanh quảng trường. Từ đó, công chúng thấy các dòng chữ "giữ khoảng cách của bạn" được dán trên con đường đá dẫn đến chỗ kiểm tra sức khỏe và an ninh trước khi vào đền thờ.

Cuối con đường có hai thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta mặc đồ bảo hộ đo thân nhiệt của du khách. Nếu không bị sốt, du khách có thể tiếp tục đi đến chỗ máy dò tìm kim loại. Sau khi kiểm tra an ninh và trước khi vào trong đền thờ, du khách lại thấy các dụng cụ cung cấp thuốc khử trùng tay.

Các nhân viên an ninh của Vatican yêu cầu du khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi thấy có vẻ như du khách đang đứng gần nhau để nói chuyện, kể cả các nhà báo đang cố gắng phỏng vấn một số người đầu tiên bên trong.

Tuy đền thờ thánh Phêrô đã được mở lại cho dân chúng thăm viếng, quảng trường vẫn còn đóng. (CNS 18/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page