Ðóng góp quảng đại của các Giám chức

và nhân viên Vatican cho Quỹ khẩn cấp Covid-19

 

Ðóng góp quảng đại của các Giám chức và nhân viên Vatican cho Quỹ khẩn cấp Covid-19.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 15-05-2020) - Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và ca ngợi "những hưởng ứng chân thành" của các vị Giám chức và nhân viên Vatican trước lời mời gọi của Ðức Hồng y dành cho những người đau khổ trong đại dịch Covid-19.

Hôm 13 tháng 5 năm 2020, Ðức Hồng y Konrad Krajewski cho Hãng tin CNA biết, đáp lại lời mời gọi, một số Giám chức đã trao tặng số tiền tương đương một tháng lương, và một số khác là hai tháng. Ðức Hồng y bày tỏ: "Ðây là một đáp ứng tuyệt vời, vượt quá lòng mong ước của chúng tôi".

Trước đó vào ngày 06 tháng 4 năm 2020, Chánh Sở Từ thiện của Ðức Thánh Cha đã gửi thư mời gọi các Hồng y, giám mục, giám chức thuộc đoàn phụng vụ của Ðức Thánh Cha (Cappella Pontificia) đóng góp một tháng lương để trợ giúp những người đau khổ vì đại dịch virus corona.

Ðức Hồng y nói: "Bằng cách này, các giám chức hiệp nhất đặc biệt với Ðức Thánh Cha, Giám mục Rôma, người chủ trì sự hiệp thông bác ái toàn cầu. Với số tiền quyên góp này, Ðức Thánh Cha sẽ quyết định nơi nào được hưởng".

Ðức Hồng y còn cho biết đã nhận được sự đóng góp từ những người mà trước đây Ðức Hồng y chưa có dịp tiếp xúc, trong số đó có một nhóm cảnh sát.

Ðức Hồng y giải thích rằng số tiền quyên góp sẽ được chia sẻ với người nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Một phần của Quỹ đã được gửi đến giúp đỡ người nghèo ở Rumani, cũng như mua máy thở cho Zambia. (CNA 13/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page