Công giáo Siriac dành một chủng viện

cho những người bị lây dịch

 

Công giáo Siriac dành một chủng viện cho những người bị lây dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mossul (RVA News 14-05-2020) - Tổng giáo phận Mossul, thuộc Giáo hội Công giáo Siriac ở miền bắc Irak, đã dành một chủng viện không có chủng sinh để đón tiếp các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mà không cần phải điều trị khẩn trương.

Tờ thông tin của tổ chức Pro-Oriente ở Vienne, bên Áo, truyền đi ngày 11 tháng 5 năm 2020, cho biết đại chủng viện này có 48 phòng, nhưng hiện nay không có chủng sinh, và đã ngưng hoạt động từ sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS chiếm thành Mossul. Qua cử chỉ này, Giáo hội Công giáo Siriac muốn góp phần bài trừ dịch Covid-19 tại vùng Mossul và bình nguyên Ninive. Các bệnh nhân trú ngụ trong chủng viện cũng sẽ được hỗ trợ về lương thực và các phương tiện hậu cần khác, nhờ sở y tế của tỉnh Ninive.

Trong những năm qua, Giáo hội Công giáo Siriac đã bị thương tổn nặng nề vì chiến tranh và khủng bố tại Irak. Nhưng từ mùa hè năm ngoái, Giáo hội này đã củng cố các hoạt động của mình. Lần đầu tiên một giáo phận được thành lập, hay đúng hơn là hồi sinh một giáo phận đã có từ thế kỷ XVII, là giáo phận Adiabene. Lãnh thổ của giáo phận mới cũng bao gồm thành Erbil, là thủ phủ của vùng Kurdistan. Vị giám mục giáo phận tân lập là Ðức cha Nizar Semann, 55 tuổi, nguyên là giám mục phó của Tổng giáo phận Mossul.

Hãng tin Pro-Oriente cũng cho biết, việc tái thiết thành phố Mossul bị khựng lại vì đại dịch Covid-19. Thành này nguyên là thành phố lớn thứ hai của Irak, với ba triệu dân trước chiến tranh. Lẽ ra công trình tái thiết nhà thờ thánh Tôma ở Mossul đã bắt đầu hồi tháng Tư vừa qua, nhưng bị ngưng vì đại dịch. Thánh đường này đã bị nhóm khủng bố IS phá hoại.

Công trình tái thiết nhà thờ thánh Tôma cùng như nhiều thánh đường khác ở Mossul, được sự tài trợ của Liên minh Emirati, với 50 triệu Mỹ kim. Dự án này là thành phần của sáng kiến gọi là "Hồi sinh tinh thần Mossul", được đề ra hồi năm 2018, với mục đích tái thiết các đền đài và thánh đường, tượng trưng căn tính đa chủng tộc và đa tôn giáo của thành này, căn tính bị thương tổn nặng dưới thời chiếm đóng của Nhà nước Hồi giáo IS.

(KNA 11-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page