Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ

tại mộ thánh Gioan Phaolô II

nhân 100 năm ngày sinh của thánh nhân

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ tại mộ thánh Gioan Phaolô II nhân 100 năm ngày sinh của thánh nhân.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 13-05-2020) - Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh Gioan Phaolô II, 18 tháng 05 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ dâng Thánh lễ tại mộ của ngài bên trong đền thờ thánh Phêrô.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: "Nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ban sáng trực tuyến lúc 7:00 sáng tại nhà nguyện có mộ của thánh nhân bên trong đền thờ thánh Phêrô."

Từ ngày 19 tháng 05 năm 2020 sẽ ngưng truyền trực tiếp Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta.

Ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nói thêm rằng ngày 18 tháng 05 năm 2020 cũng là ngày đầu tiên các Thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được cử hành trở lại ở Ý và một số nơi khác trên thế giới. Do đó "từ ngày tiếp theo, 19 tháng 05 năm 2020, sẽ chấm dứt việc truyền chiếu trực tiếp Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta." Ông giải thích về điều này: "Ðức Thánh Cha hy vọng rằng như thế Dân Chúa sẽ có thể trở lại với sự quen thuộc cộng đoàn với Chúa trong các bí tích khi tham dự phụng vụ Chúa Nhật và thường xuyên gặp gỡ Chúa và Lời Ngài hàng ngày tại các nhà thờ."

Từ ngày 09 tháng 03 năm 2020, trong thời gian đại dịch, khi các nhà thờ ở Ý và nhiều nước phải đóng cửa, các Thánh lễ do Ðức Thánh Cha cử hành hàng ngày tại nhà nguyện thánh Marta đã được truyền chiếu trực tiếp để những ai muốn có thể tham dự và hiệp thông cầu nguyện với ngài. Ðền thờ thánh Phêrô và quảng trường cũng đóng từ ngày 10/03. Vatican chưa cho biết khi nào đền thờ sẽ được mở lại cho dân chúng kính viếng. (REI 12/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page