Ðức Thánh cha điện thoại

cho Thượng phụ Chính thống Copte Ai Cập

 

Ðức Thánh cha điện thoại cho Thượng phụ Chính thống Copte Ai Cập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2020) - Chúa nhật 10 tháng 5 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã điện thoại cho Ðức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copte Ai Cập, để bày tỏ sự gần gũi với giáo hội này và toàn dân Ai Cập, đồng thời hứa cầu nguyện mỗi ngày cho nhau.

Ngày 10 tháng 5 mỗi năm là kỷ niệm cuộc viếng thăm của Ðức Thượng phụ Tawadros tại Roma, hồi năm 2013 để gặp Ðức Thánh cha Phanxicô lần đầu tiên.

Cuối cuộc điện đàm, Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ đã cùng cầu xin Chúa đoái thương Giáo hội, các tín hữu và toàn thế giới.

Trong số các vị thủ lãnh các Giáo hội Kitô Ðông phương, Ðức Thượng phụ Tawadros là người mạnh mẽ ủng hộ việc tìm kiếm một ngày chung để cử hành các phụng vụ lễ Phục sinh. Hiện nay có sự khác biệt giữa các Giáo hội về vấn đề này, vì Công giáo, cũng như các Giáo hội Tin lành và Anh giáo, cùng với một Giáo hội Ðông phương cử hành lễ này theo niên lịch Gregorio, trong khi đa số các Giáo hội Chính thống và Chính thống Ðông phương cổ, như Chính thống Copte, cử hành theo niên lịch Giuliano. Niên lịch này có từ thời hoàng đế Giuliano hồi năm 46 trước Chúa Kitô, nhưng bị sai trệch 10 ngày, nên đến ngày 04 tháng 10 năm 1582 Ðức Giáo hoàng Gregorio điều chỉnh lại, nhưng nhiều Giáo hội Chính thống không chấp nhận và cứ giữ lịch cũ.

Hồi tháng Sáu năm 2015, Ðức Thánh cha Phanxicô tái bày tỏ sự sẵn sàng của Giáo hội Công giáo ấn định một ngày nhất định để cử hành lễ Phục sinh, làm sao để tất cả các tín hữu cùng cử hành vào một ngày giống nhau, dù thuộc hệ phái nào đi nữa.

(Fides 11-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page