Estonia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự

 

Estonia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Estonia (RVA News 12-05-2020) - Chúa nhật 10 tháng 5 năm 2020, chính phủ Cộng hòa Estonia đã thông báo: Tất cả các giáo hội có thể mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự, sau tám tuần lễ bị cấm.

Ðức cha Philippe Jourdan, Giám quản Tông tòa Estonia cho biết kế hoạch ban đầu của chính phủ về vấn đề này, dự kiến bắt đầu từ ngày thứ hai 11/5, nhưng sau đó, chính phủ dời lên trước một ngày vào Chúa nhật 10/5, như một món quà đẹp cho tất cả các bà mẹ, nhân ngày hiền mẫu.

Estonia là một trong những nước bị nặng nhất ở đông Âu về coronavirus, xét về phương diện tỷ lệ. Tính đến ngày 08 tháng 5 năm 2020, trong số một triệu 330 ngàn dân tại đây, có 1,725 người bị nhiễm virus và 56 người chết. Giáo hội Công giáo tại nước này chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ với khoảng 6,000 tín hữu. Tại Lituania láng giềng, có dân số đông gấp đôi so với Estonia, nhưng số người bị lây nhiễm coronavirus và số người tử vong cũng chỉ ngang với Estonia.

Ðức cha Jourdan cho biết trong tám tuần bị phong tỏa, các tín hữu Công giáo vẫn có thể vào các nhà thờ cầu nguyện một mình và được rước lễ, cũng như xưng tội.

Tại Cộng hòa Lettonia láng giềng, các thánh lễ có giáo dân tham dự vẫn được duy trì và không bị cấm như nhiều nước khác, tuy có hạn chế.

Ðức cha Zbignev Stankevics, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Riga, cho biết đại diện của các Giáo hội Kitô đã thuyết phục được chính phủ Lettonia rằng các buổi lễ công cộng là một dịch vụ thiết yếu cho xã hội. Lương thực tinh thần cũng không kém phần quan trọng so với lương thực thể xác. Số tín hữu Công giáo tại nước này vào khoảng 250,000 người, tương đương với 20% dân số toàn quốc. Giáo hội Tin lành Luther chiếm đa số tại nước này.

Ðức Tổng giám mục Stankecics đã cám ơn bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng nội vụ của Lettonia, vì đã cởi mở đối với những mong ước của các tín hữu.

Hồi giữa tháng Ba năm 2020, chính phủ Lettonia đã dự tính cấm tất cả các buổi lễ công cộng. Nhưng sau khi được các đại diện tôn giáo thuyết phục, nhà nước cho phép tối đa 50 người được tham dự thánh lễ. Ðến cuối tháng Ba năm 2020 thì số tín hữu dự mỗi thánh lễ bị rút xuống còn 25 người và họ phải giữ khoảng cách an toàn.

(Kath.net 8-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page