Giám mục Nam Sudan

kêu gọi đoàn kết chống đại dịch

 

Giám mục Nam Sudan kêu gọi đoàn kết chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sudan (RVA News 10-05-2020) - Ðức cha Hiiboro Kussala, Giám mục giáo phận Tombura-Yambio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước Sudan và Nam Sudan, kêu gọi các giới chức chính quyền và dân chúng tại Nam Sudan hãy đoàn kết để chống đại dịch Covid-19, như một thảm trạng đang đè nặng trên đất nước và dân chúng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 08 tháng 5 năm 2020, Ðức cha Kussala cho biết, Nam Sudan vừa ra khỏi cuộc nội chiến kéo dài 7 năm, dân chúng ở trong tình trạng nghèo đói và bây giờ đang bị đại dịch Covid-19 đe dọa. Dân chúng rất lo sợ trước coronavirus vì cả nước chỉ có một trung tâm y tế để xét nghiệm những người có thể bị lây nhiễm: một trung tâm duy nhất cho 12 triệu dân.

Ðức cha Chủ tịch Kussala cũng nói rằng nếu coronavirus lan lây như vết dầu loang, thì sẽ có rất ít người có thể tránh thoát. Nguyên tại thủ đô Juba, một vài nhà thương không thể đương đầu với thảm trạng này. Ðàng khác, không ai biết rõ sự lan lây của virus nơi dân chúng, vì thiếu các phương tiện kỹ thuật y tế để chẩn đoán, các dụng cụ để xét nghiệm.

Ðức cha Kussala nhắc lại rằng dân chúng Nam Sudan đang bị đói. Chính quyền đã ra lệnh phong tỏa, vì thế lương thực không được phân phát cho dân đang sống trong kinh hoàng.

Trong bối cảnh trên đây, Ðức Giám mục giáo phận Tombura cho biết các linh mục và các giáo lý viên của Giáo hội đi gặp dân chúng để giải thích cho họ những quy luật căn bản để chống virus, như rửa tay thường xuyên và duy trì sự giãn cách an toàn. Các linh mục vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ không có dân chúng tham dự, và bằng nhiều cách các vị mời gọi tín hữu "hãy cầu nguyện và tín thác nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta".

Ngoài ra, Giáo hội cũng đang đối thoại với các giới chức chính quyền Nam Sudan, tuy rằng tại nhiều vùng vẫn chưa có một hàng ngũ lãnh đạo chính quyền, các tổ chức phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ dân chúng. Các vị lãnh đạo Giáo hội cũng nhắc nhở nhà cầm quyền rằng nếu chiến tranh còn tiếp tục đây đó trong nước, thì không thể xử lý những vụ lây nhiễm coronavirus. Ðức cha Kussala than phiền rằng tuy Nam Sudan đã có chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia từ tháng Giêng năm nay, nhưng hàng ngũ lãnh đạo vẫn chưa đầy đủ. Người ta mới chọn được năm phó tổng thống, nhưng nói chung chính phủ vẫn quá yếu, chưa thể đối phó với đại dịch.

(Vatican News 8-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page