Chính thức mở án phong chân phước

cho song thân Ðức Gioan Phaolô II

 

Chính thức mở án phong chân phước cho song thân Ðức Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wadowice (RVA News 09-05-2020) - Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2020, án phong chân phước cho song thân thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, ông bà Karol và Emilia Wojtila đã được chính thức bắt đầu, với thánh lễ do Ðức cha Marek Jadrsczewski, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, chủ sự tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Dâng Mình, tại Wadowice bên Ba Lan.

Hiện diện trong thánh lễ, có tất cả các cha quản hạt của tổng giáo phận Cracovia. Buổi lễ được các phương tiện truyền thông của giáo phận trực tiếp truyền đi.

Trước thánh lễ đã có phiên nhóm đầu tiên của tòa án giáo phận, với nhiệm vụ thu tập các bút tích, chứng từ, nhắm chứng tỏ hai vị Tôi tớ Chúa Karol và Emilia Wojtila đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Hai vị đã có tiếng tăm thánh thiện, và có những tín hữu cầu xin sự chuyển cầu của hai vị.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, cha Slowomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cho biết song thân của Ðức thánh Giáo hoàng rất nổi tiếng ở Ba Lan, vì thế giai đoạn điều tra án phong cấp giáo phận, không những là niềm vui của các giám mục nhưng còn của toàn thể Giáo hội tại Ba Lan. Hai vị cũng được biết đến bên ngoài ranh giới Ba Lan.

Bà Emilia Wojtila, nhũ danh là Kaczorowska, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1884 trong một gia đình làm nghề thủ công có tám người con, tại Cracovia ở miền nam Ba Lan. Mẹ của bà qua đời khi bà mới được 13 tuổi.

Còn ông Karol Wojtyla, thân phụ, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1879, tại Lipnik, gần Bielsko-Biala, thuộc miền Schlesia. Mồ côi mẹ năm lên 2 tuổi. Ông theo đuổi nghề binh và làm hạ sĩ quan. Ông bà thành hôn với nhau năm 1906 tại Cracovia, và có ba người con: Edmund, sinh năm 1906 và Olga sinh năm 1916, nhưng từ trần ít lâu sau khi sinh ra. Sau cùng là Karol, vị giáo hoàng tương lai, sinh năm 1920.

Sau khi bà Emilia qua đời năm 1929 khi được 45 tuổi, ông Karol tiếp tục nghề binh và một mình nuôi dưỡng hai người con trai. Ông qua đời năm 1941 tại gia vì bệnh tim, thọ 62 tuổi.

Cha Andrzej Scaber, đặc trách về việc phong thánh tại tổng giáo phận Cracovia, nói rằng Ðức Gioan Phaolô II, "một cách nào đó, là một chứng nhân trực tiếp về sự thánh thiện của song thân ngài. Có nhiều bút tích xác nhận ông bà là những người ngoại thường".

Ðức Gioan Phaolô II được phong hiển thánh năm 2014. Ngài có một "tình thân hữu tinh thần" mật thiết với thân phụ và thường nhắc đến người. Ngài cũng luôn mang hình ảnh thân mẫu trong tâm hồn.

Hồi tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên Ðức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia và là bí thư của Ðức Gioan Phaolô II trong 40 năm trời, đã nói về án phong chân phước cho song thân Ðức Cố Giáo hoàng, và khẳng định rằng: "Một điều không chút hồ nghi là cuộc sống thánh thiện của thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng đã được vun trồng trong gia đình ngài, nhờ niềm tin của song thân". Ông bà Karol và Emilia có thể là mẫu gương và là bổn mạng cho các gia đình.

(Vatican News 6-5-2020, KNA 12-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page