Ðiện đàm giữa Ðức Thánh Cha

và Thủ tướng Merkel của Ðức

về việc giúp đỡ các nước nghèo

 

Ðiện đàm giữa Ðức Thánh Cha và Thủ tướng Merkel của Ðức về việc giúp đỡ các nước nghèo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 8-05-2020) - Ngày 07 tháng 05 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô và Thủ tướng Angela Merkel của Ðức đã nói chuyện qua điện thoại về tình hình thế giới, đặc biệt là về vấn đề nhân đạo trong thời điểm cảnh báo toàn cầu vì virus corona, và đồng thuận về việc cần phải viện trợ cụ thể cho các nước nghèo nhất và về một châu Âu gắn kết.

Trong thông cáo, phát ngôn viên của chính phủ Ðức Steffen Seibert cho biết trọng tâm của cuộc đàm thoại là trao đổi về tình hình nhân đạo và chính trị trên thế giới trong bối cảnh khẩn cấp vì Covid-19 và về sự gắn kết và liên đới ở châu Âu và trên thế giới. Cả hai vị đều bày tỏ sự ủng hộ đặc biệt đối với các nước nghèo nhất trong đại dịch.

Bà Thủ tướng Ý cũng đã mời Ðức Thánh Cha thăm nước Ðức.

Ðức Thánh Cha và bà Angela Merkel đã có 6 cuộc gặp cá nhân, lần cuối cùng là vào tháng 06 năm 2017. Hai vị cũng đã trò chuyện nhiều lần qua điện thoại. Trong các vấn đề chính yếu được các vị thảo luận trong quá khứ có vấn đề về di dân. (La Stampa 07/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page