Thánh lễ chính thức mở án phong chân phước

cho thân sinh thánh Gioan Phaolô II

 

Thánh lễ chính thức mở án phong chân phước cho thân sinh thánh Gioan Phaolô II.

Hồng Thủy


Thân sinh thánh Gioan Phaolô II.


Wadowice (Vatican News 8-05-2020) - Hôm 07 tháng 05 năm 2020, tại đền thánh Ðức Mẹ dâng mình ở Wadowice, nơi sinh của thánh Gioan Phaolô II, đã diễn ra nghi thức mở án phong chân phước cho thân sinh của thánh Gioan Phaolô II là ông bà Karol và Emilia Wojtyla.

Trong nghi thức, tổng giáo phận Krakow chính thức thành lập các tòa án để tìm kiếm bằng chứng cho thấy cha mẹ của thánh Giáo hoàng người Ba Lan đã sống đời sống có nhân đức anh hùng, nổi tiếng về sự thánh thiện và được xem là những người cầu bầu cho các tín hữu.

Sau phiên họp thứ nhất của tòa án, Ðức tổng giám mục Marek Jedraszewski đã chủ sự Thánh lễ, được truyền chiếu trực tiếp vì Ba Lan vẫn trong tình trạng phong tỏa toàn quốc do đại dịch Covid-19.

Ðức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên là thư ký riêng của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đã tham dự nghi lễ. Ngài nói: "Tôi muốn làm chứng ở đây, vào thời điểm này, trước sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục và các linh mục, rằng với tư cách là một thư ký lâu năm của Ðức Hồng Y Karol Wojtyla và Giáo hoàng Gioan Phaolô II, tôi đã nghe chính ngài nói nhiều lần rằng ngài có các bậc cha mẹ thánh thiện."

Vai trò của gia đình

Cha Pawel Rytel-Andrianik, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Ba Lan nói: "Các quá trình phong chân phước của ông bà Karol và Emilia Wojtyla... làm chứng trước hết giá trị của gia đình và vai trò to lớn của nó trong việc hình thành nên con người vĩ đại và thánh thiện - Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Do đó, thật là một niềm vui lớn khi bắt đầu các quá trình phong chân phước và biết ơn Chúa thật nhiều về cuộc sống của ông bà Emilia và Karol Wojtyla và về việc chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn về họ. Họ sẽ trở thành một hình mẫu và gương mẫu cho nhiều gia đình muốn nên thánh."

Thỉnh nguyện viên án phong chân phước, cha Slawomir Oder, nói rằng nghi lễ mở án là một cơ hội vui mừng đối với Ba Lan. Cha nói: "Trong thực tế, nhìn vào sự kiện này, tôi nhớ lại những lời mà Ðức Gioan Phaolô II đã nói trong Thánh lễ tuyên thánh cho thánh Kinga, được gọi là Cunegonda, được cử hành tại Stary Sacz, Ba Lan, khi ngài nói rằng các vị thánh được sinh ra từ các vị thánh, được các thánh nuôi dưỡng, kín múc sự sống từ các thánh và lời kêu gọi nên thánh của họ." (CNA 07/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page