Công bố năm sắc lệnh

nhìn nhận các nhân đức anh hùng

của năm vị Tôi tớ Chúa

 

Công bố năm sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị Tôi tớ Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2020) - Hôm 05 tháng 5 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố các sắc lệnh, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm vị Tôi tớ Chúa, gồm ba linh mục và hai giáo dân, trong đó người trẻ nhất, là một thanh niên 19 tuổi, người Ý, qua đời năm 2009 vì ung thư não bộ.

Ðó là vị Tôi tớ Chúa Matteo Farina, sinh tại Avellino, nam Italia ngày 19 tháng 9 năm 1990. Lớn lên trong một gia đình Công giáo, khi còn nhỏ, cùng với cha mẹ và chị Erika, Matteo chăm chỉ học hỏi lời Chúa, đọc và sống mỗi ngày. Năm 9 tuổi, cậu đọc trọn Tin mừng theo thánh Matthêu, như một việc hãm mình mùa chay, và đọc kinh Mân côi hằng ngày và ước muốn truyền giáo nơi các bạn đồng lứa. Matteo hiền lành và dễ thương. Khi xảy ra những vụ cãi nhau giữa các bạn, những lời của Matteo giúp tái lập hòa bình giữa họ.

Tháng 9 năm 2003, khi được 13 tuổi, Matteo Farina bắt đầu có những triệu chứng, về sau bác sĩ phát hiện đó là bệnh ung thư não. Trong vòng 6 năm, Matteo chịu nhiều cuộc giải phẫu não và chịu hóa trị cũng như các phương thức trị liệu khác. Ngoài những thời gian ở nhà thương, Matteo tiếp tục sống cuộc sống bình thường của một thiếu niên. Với thời gian, bệnh trạng trở nên nặng hơn; và sau lần giải phẫu thứ ba, Matteo bị tê liệt tay và chân trái. Cậu thường lập lại rằng: "Chúng ta phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, nhưng không phải buồn sầu vì cái chết, nhưng đúng hơn vì niềm vui sẵn sàng gặp gỡ Chúa".

Farina qua đời ngày 24 tháng 4 năm 2009, trong sự quây quần và thương mến của gia đình và bạn hữu.

Cùng được Bộ Phong thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, và được gọi là đấng Ðáng kính, có hai linh mục người Ý, là cha Francesco Caruso (1979-19510), thuộc Tổng giáo phận Catanzaaro, qua đời năm 1951, và cha Carmelo De Palma (1876-1961), thuộc tổng giáo phận Bari, qua đời năm 1961.

Ðặc biệt là cha Francisco Barrecheguren Montagut, dòng Chúa Cứu Thế, người Tây Ban Nha, (1881-1957) qua đời năm 1957. Cha có gia đình, và sau khi góa vợ, đã đi tu làm linh mục. Người con gái của cha là Maria de la Concepción Barrecheguren García (1905-1927), qua đời năm 1927, lúc mới được 22 tuổi, cũng được nhìn nhận các nhân đức anh hùng.

Năm vị Ðáng kính trên đây, nếu có phép lạ được công nhận, thì sẽ được tôn phong chân phước.

Khi công bố năm sắc lệnh trên đây, Ðức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, cho biết vì tình trạng đại dịch Covid-19, có năm lễ tôn phong chân phước trong vòng hai tháng tới đây, bị dời lại đến một ngày sẽ được xác định sau, trong đó có Ðức Hồng y Stefan Wyszynski, Cố Giáo chủ Công giáo Ba Lan, dự kiến vào ngày 07 tháng 6 năm 2020.

Ðức Hồng y Becciu cho biết các lễ phong chân phước không thể cử hành trực tuyến như trường hợp các thánh lễ thường. Ngài cũng cho biết các lễ phong chân phước khác cũng có thể bị hoãn lại. Chính các cộng đoàn Giáo hội địa phương đã xin hoãn như vậy, vì lễ tôn phong thường cho hàng ngàn người tham dự và đây là điều không thể thực hiện trong thời buổi đại dịch này.

(Vatican News 7-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page