Lần đầu tiên trong một thế kỷ,

Thánh lễ ngày 13/05 tại Fatima

sẽ không có giáo dân tham dự

 

Lần đầu tiên trong một thế kỷ, Thánh lễ ngày 13/05 tại Fatima sẽ không có giáo dân tham dự.

Hồng Thủy

Fatima (Vatican News 8-05-2020) - Lần đầu tiên trong một thế kỷ, các cử hành ngày 13 tháng 05 tại đền thánh Ðức Mẹ Fatima sẽ không có sự hiện diện trực tiếp của giáo dân.

Trong thông cáo ngày 03 tháng 05 năm 2020, Ðức Hồng y Antonio Marto nói rằng các cử hành vào ngày lễ Ðức Mẹ Fatima "sẽ diễn ra như đã được thông báo ngày 06 tháng 04 vừa qua, không có sự hiện diện trực tiếp của các tín hữu hành hương, vì thận trọng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona."

Một số ít tín hữu tham dự các cử hành

Ðức Hồng y nói trong thông cáo: "Theo kế hoạch kết hợp với chính quyền dân sự, các cử hành kỷ niệm ngày 12 và 13 tháng 05 năm nay không thể có sự hiện diện trực tiếp của các khách hành hương và sẽ được phát trực tiếp bằng phương tiện truyền thông và kỹ thuật số."

Ðức Hồng y giải thích rằng tổ chức một sự kiện với số tín hữu đông đảo không đoán trước được vào thời gian đại dịch vẫn còn đe dọa trầm trọng là đi ngược lại với nỗ lực của các cơ quan y tế để dần dần gỡ bỏ các hạn chế được áp đặt nhằm giảm sự lây lan của virus. Do đó, "chúng ta tôn trọng, trong thái độ cộng tác với chính quyền dân sự, các hướng dẫn trong các cử hành này, được cử hành với sự tham dự biểu tượng của một số người."

Hành hương nội tâm

Cha Carlos Cabecinhas, giám đốc đền thánh Ðức Mẹ Fatima, khuyến khích các tín hữu, những người không thể tham dự trực tiếp các sự kiện, hãy làm một cuộc hành hương nội tâm, tham dự các sự kiện ngày lễ trọng thể kính Ðức Mẹ Fatima qua internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Trang web của đền thánh (https://www.fatima.pt/en) có đưa ra 4 bước để hướng dẫn tín hữu về cuộc hành hương nội tâm này.

Theo trang web, các cử hành vào ngày 12 và 13 tháng 05 năm 2020 tại đền thánh vẫn theo chương trình thường lệ: đọc Kinh Mân Côi lúc 9 giờ tối và sau đó là rước nến. Vào ngày 13 tháng 05 năm 2020, sau giờ kinh Mân Côi lúc 9 giờ tối sẽ có Thánh lễ quốc tế và rước kiệu kết thúc.

Hồi đầu tháng Năm năm 2020, Hội đồng giám mục Bồ Ðào Nha đã thông báo rằng các Thánh lễ có giáo dân có thể được cử hành lại vào Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cuối tuần 30 và 31 tháng 05 năm 2020, theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và Giáo hội Công giáo. (CNA 07/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page