Mở lại các thánh lễ

có giáo dân tham dự tại Ðài Bắc

 

Mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự tại Ðài Bắc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Taipei (RVA News 05-05-2020) - Sau 45 ngày bị phong tỏa, các thánh lễ có giáo dân tham dự tại thủ đô Ðài Bắc, đã được mở lại hôm 04 tháng 5 năm 2020 tại Ðài Bắc, theo quyết định của Ðức Tổng giám mục Gioan Hồng Sơn Xuyên (Hung Shan-Chuan).

Trong thông cáo, Ðức cha Gioan Xuyên giải thích rằng mặc dù tình trạng đại dịch tương đối ổn định, nhưng điều quan trọng là khi cử hành thánh lễ, cần theo một số chỉ dẫn an toàn về số các tín hữu tham dự, khoảng cách giữa họ với nhau, cách thức rước lễ, bỏ tiền quyên góp cũng như việc khử trùng nơi hành lễ.

Chính phủ Ðài Loan thuộc vào số những chính quyền đầu tiên phản ứng đối với tin coronavirus tại Hoa Lục. Ðúng ra, theo nhiều nhân chứng, các bác sĩ Ðài Loan đã báo động tổ chức Sức khỏe thế giới OMS, ngay từ hồi cuối tháng 12 năm 2019 rằng, tại Trung Quốc có một thứ virus có thể lan lây từ người này sang người khác. Có lẽ vì lý do chính trị, Ðài Loan không được làm thành viên của tổ chức OMS, nên tổ chức này muốn theo sự điều khiển của Trung Quốc, nên lời báo động của Ðài Loan chỉ được phổ biến hai ngày, trước khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị tuyên bố cách ly.

Dầu sao, Ðài Loan đã thành công trong việc chặn đứng đại dịch. Trong tuần vừa qua, Ðại Loan chỉ có ba ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp bị lây nhiễm tại nước này lên 436 người và chỉ có sáu người chết.

Theo chỉ dẫn của Ðức Tổng giám mục Ðài Bắc, số tín hữu dự lễ trong thánh đường đóng kín không được quá 100 người; để dự lễ, cần giữ chỗ và cho biết tên; đối với các cộng đoàn đông tín hữu, nên cử hành thánh lễ ngoài trời, hoặc gia tăng số thánh lễ để giảm bớt sự tập trung đông đảo.

Trước khi vào nhà thờ, các tín hữu cần được đo thân nhiệt, khử trùng ở đôi bàn tay, rồi ngồi "zíc-zắc" trên các ghế.

Trước khi cho giáo dân rước lễ, linh mục phải khử trùng ở tay bằng cồn. Việc quyên tiền được thực hiện tại chỗ ngồi của tín hữu. Sau mỗi lễ, cần khử trùng môi trường thánh đường.

(Asia News 4-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page