Ngày 14 tháng 05 năm 2020:

ngày ăn chay cầu nguyện cho nhân loại thoát đại dịch

 

Ngày 14 tháng 05 năm 2020: ngày ăn chay cầu nguyện cho nhân loại thoát đại dịch.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 5-05-2020) - Một sáng kiến mời gọi tín đồ các tôn giáo cùng ăn chay cầu nguyện vào ngày 14 tháng 05 năm 2020 để xin cho nhân loại được thoát khỏi đại dịch. Sáng kiến này đã được Ủy ban cao cấp về tình huynh đệ nhân loại đề xướng.

Ủy ban cao cấp về tình huynh đệ nhân loại do Ðức Hồng y Miguel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, đứng đầu, bao gồm các vị lãnh đạo các tôn giáo. Ủy ban được thành lập theo tinh thần của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðại Imam Ahmed al-Tayyeb ký tại Abu Dhabi ngày 04 tháng 02 năm 2019, trong chuyến Ðức Thánh Cha viếng thăm nước này.

Ðừng quên quay về với Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa

Trong lời kêu gọi, Ủy ban nhắc nhở rằng "trong khi xác nhận tầm quan trọng về vai trò của các bác sĩ và các nhà nghiên cứu khoa học trong việc đối phó với dịch bệnh này, chúng ta đừng quên quay về với Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này."

Ăn chay cầu nguyện xin Chúa xóa bỏ đại dịch

Ủy ban mời gọi "tất cả mọi người trên toàn thế giới, hướng về Thiên Chúa, cầu xin khẩn nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, mọi người, ở mọi miền trên thế giới, theo tôn giáo, đức tin và giáo lý của mình, xin Thiên Chúa xóa bỏ đại dịch này, cứu độ chúng ta khỏi tình trạng đau khổ này, giúp các nhà khoa học tìm ra thuốc để chế ngự virus, để Người giải thoát thế giới khỏi hậu quả về y tế, kinh tế và nhân đạo do sự lan tràn của dịch bệnh lây nhiễm này."

Ngày cầu nguyện: ngày 14/05/2020

Ủy ban đề nghị "ấn định một ngày cầu nguyện, ăn chay và cầu khẩn cho nhân loại vào thứ Năm ngày 14 tháng 05 năm 2020 và mời gọi tất cả các lãnh đạo tôn giáo và người dân trên khắp thế giới đáp lại lời mời nhân đạo này và đồng thanh cầu xin Chúa, để Người bảo vệ loài người, giúp vượt qua đại dịch, khôi phục an ninh, sự ổn định, sức khỏe và thịnh vượng, và giúp cho thế giới của chúng ta, khi loại bỏ được đại dịch này, trở nên nhân bản và huynh đệ hơn." (REI 04/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page