Các giám mục Colombia kêu gọi

giúp các thổ dân chống đại dịch

 

Các giám mục Colombia kêu gọi giúp các thổ dân chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombia (RVA News 04-05-2020) - Các giám mục Colombia, thuộc miền Amazzonia và Orinoco kêu gọi chính quyền và các công dân cấp thiết trợ giúp các cộng đoàn thổ dân bản xứ, các nông dân và người da đen gốc Phi châu, là những nhóm dân đặc biệt dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19 tại nước này.

Trong thông cáo công bố hôm 01 tháng 5 năm 2020, các giám mục thuộc miền Amazzonia, bên Colombia nói rằng: "Chúng tôi kêu gọi quí vị hãy hành động hữu hiệu, vì chúng tôi đã nhận thấy nhiều người ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh, không được đưa vào trong các chương trình cứu trợ, không được lương thực hoặc tiền bạc".

Trong thông cáo, các giám mục tái khẳng định sự dấn thân của Giáo hội trong lãnh vực này, qua các hoạt động xã hội của các giáo xứ, nhắm giúp dân chúng đang ở trong tình cảnh túng thiếu, và họ dễ trở thành nạn nhân của coronavirus. Các giám mục cũng bày tỏ lo lắng về những gì đang xảy ra tại nhà tù Villavicenio ở miền nam thủ đô Bogotà, mà Ðức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm, cũng như tình trạng dân chúng tại Puerto Leticia ở miền cực nam Colombia, giáp giới với miền Amazzonia.

Các giám mục Colombia cũng không quên kêu gọi dân chúng tôn trọng các biện pháp ngăn ngừa coronavirus lan lây do chính phủ ban hành, dù rằng các biện pháp này rất khó khăn đối với cộng đoàn Amazzonia, đặc biệt là các thổ dân, các nông dân và người Colombia, gốc Phi châu. Họ là những người dân vốn ở trong tình trạng nghèo đói, suy dinh dưỡng, không có các hệ thống vệ sinh và nước uống trong lành.

(Vatican News 2-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page