Tâm tình của Ðức Thánh Cha

trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi

 

Tâm tình của Ðức Thánh Cha trong Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 3-05-2020) - Ðức Thánh Cha khẳng định: "Ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì; và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con đường này".

Cầu nguyện cho các ơn gọi

Sau Kinh Lạy Nữ Vương, Ðức Thánh Cha nhắc lại Chúa nhật thứ IV Phục Sinh là Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Ðức Thánh Cha nói rằng sự hiện hữu của Kitô giáo luôn là một lời đáp trả trước lời mời gọi của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi nhắc chúng ta nhớ đến lời của Chúa nói trong Tin Mừng Mathêu: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9, 37-38).

Ðức Thánh Cha khẳng định: "Ơn gọi linh mục và tu sĩ đòi hỏi sự can đảm và kiên trì; và không có cầu nguyện chúng ta không thể tiến bước theo con đường này. Tôi mời gọi anh chị em cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhiều thợ tốt cho Vương quốc của Ngài. Những người với con tim và đôi tay luôn sẵn sáng cho tình yêu của Chúa.

Gần gũi với bệnh nhân Covid-19, khuyến khích sự hợp tác quốc tế

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh Covid-19 và những ai đang cống hiến hết mình cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ðồng thời, Ðức Thánh Cha khuyến khích và ủng hộ hợp tác quốc tế. Trong thời gian này, có nhiều sáng kiến được đưa ra đã đáp ứng hiệu quả cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Về điều này, Ðức Thánh Cha nói: "Ðiều quan trọng là phải kết hợp các khả năng khoa học lại với nhau một cách minh bạch và vô vị lợi để tìm ra vắcxin và phương pháp điều trị. Và phải đảm bảo làm sao mọi người đều có quyền tiếp cận các công nghệ thiết yếu, cho phép những ai bị nhiễm bệnh được chăm sóc sức khỏe cần thiết".

Hiệp hội "Meter"

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha gửi lời chào đến Hiệp hội "Meter", đã tổ chức Ngày quốc tế dành cho các trẻ em là nạn nhân của bạo lực, bóc lột và dửng dưng. Ðức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hiệp hội tiếp tục hoạt động bên cạnh các tổ chức giáo dục trong việc phòng ngừa và nâng cao nhận thức giúp đỡ trẻ em. Ðức thánh Cha cũng gửi lời cám ơn đến Hiệp hội vì đã gửi cho Ðức Thánh Cha một bức ảnh được ghép từ hàng trăm hoa cúc do chính các thành viên cùng nhau thực hiện.

Các Ðền thánh Ðức Mẹ

Ðức Thánh Cha cũng không quên nhắc mọi người nhớ đến tháng Năm, tháng Giáo hội dành riêng kính Ðức Mẹ: "Chúng ta vừa mới bắt đầu tháng Năm. Mọi năm vào dịp này, các tín hữu yêu mến kính viếng các Ðền Thánh Ðức Mẹ. Năm nay, do hoàn cảnh sức khỏe chúng ta đến các nơi này cách thiêng liêng, dâng lên Ðức Trinh Nữ những quan tâm, chờ mong và những kế hoạch của chúng ta trong tương lai".

Cầu nguyện đại kết xin Chúa giúp vượt qua đại dịch

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha cho biết vì cầu nguyện là một giá trị phổ quát cho nên Ðức Thánh Cha đã chấp nhận lời đề nghị của Ủy Ban Cấp cao cho Tình Huynh đệ Nhân loại về buổi cầu nguyện và ăn chay của tất cả các tín đồ các tôn giáo. Vào ngày 14/5 tất cả mọi người sẽ cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ nhân loại vượt qua đại dịch virus corona.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page