Các tôn giáo tại Ba Lan

kêu gọi cho số người dự lễ đông hơn

 

Các tôn giáo tại Ba Lan kêu gọi cho số người dự lễ đông hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 03-05-2020) - Ðại diện các Giáo hội Kitô và Hồi giáo tại Ba Lan tha thiết thỉnh cầu chính phủ cho gia tăng con số người tham dự các buổi lễ tôn giáo, thay vì quá giới hạn như hiện nay.

Hãng tin Công giáo Ðức KNA, truyền đi ngày 30 tháng 4 năm 2020, cho biết các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo đã gửi thư chung cho thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Marawiecki, phê bình qui định quá ngặt của chính phủ, theo đó trong nơi thờ phượng, cứ 15 mét vuông thì được một người tham dự. Các vị đại diện tôn giáo yêu cầu giảm xuống: cứ 9 mét vuông thì được một người dự lễ. Khoảng cách này đủ để bảo đảm chống lan lây virus.

Lá thư mang chữ ký của giám mục Chính thống Jerzy Samiec, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô Ba Lan gồm Chính thống giáo, Tin lành và Công giáo cũ, và Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo, và Mufti Tomasz Miskiewicz, đại diện cho Hồi giáo Ba Lan. Các vị nhận xét rằng theo qui luật ngặt nghèo của chính phủ về việc chống coronavirus, chỉ có một số rất nhỏ tín hữu được tham dự thánh lễ hoặc các buổi lễ khác. Ngoài đề nghị nới rộng như vừa nói, các vị lãnh đạo tôn giáo còn đề nghị rằng đối với nơi thờ phượng nhỏ, chỉ có khoảng 100 mét vuông, nên theo tiêu chuẩn cứ 6 mét vuông thì được một tín hữu tham dự.

Trong thư chung, các vị đại diện các tôn giáo cũng cám ơn chính phủ Ba Lan vì những quyết tâm chống đại dịch Covid-19, và kết luận rằng: "Chúng tôi bày tỏ hy vọng những giới hạn do chính phủ đề ra, sẽ sớm được thu hồi và các tín hữu chúng tôi có thể cử hành các buổi lễ như trước thời đại dịch này".

Hồi tháng Ba năm 2020, khi đại dịch mới bắt đầu, chính phủ Ba Lan cho phép tối đa 50 người tham dự mỗi buổi lễ. Ít lâu sau, số tham dự viên bị thu hẹp chỉ còn 5 người. Theo qui luật mới, từ thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020, cứ 15 mét vuông trong nơi thờ phượng thì được một tín hữu tham dự.

Cho đến nay, tại Ba Lan có 12,900 bị lây nhiễm và 644 người chết vì coronavirus.

(KNA 30-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page