Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các công nhân

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các công nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 01 tháng 5 năm 2020, lễ thánh Giuse Thợ, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho tất cả các công nhân để họ được trả lương xứng đáng.

Trong nhà nguyện có đặt tượng thánh Giuse Thợ, được Hội Công nhân Công giáo Ý (ACI) mang đến.

Ðầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, lễ kính thánh Giuse Thợ, cũng là Ngày lễ Lao động, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các công nhân, để không người nào bị thiếu công ăn việc làm và tất cả được trả lương đúng đắn, và có thể được hưởng phẩm giá của lao công cũng như được nghỉ ngơi tốt đẹp."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải ý nghĩa đoạn sách Sáng thế (St 1,26-2,3) kể lại sự tạo dựng con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Ðức Thánh cha nói: "Thiên Chúa ủy thác hoạt động của Ngài cho con người, để họ cộng tác với Chúa. Lao công của con người là một ơn gọi của Chúa, làm cho con người giống Thiên Chúa, vì qua lao công, con người có khả năng sáng tạo. Lao công mang lại phẩm giá. Phẩm giá này đã bị chà đạp rất nhiều trong lịch sử và cả ngày nay cũng có bao nhiêu người nô lệ, làm việc như nô lệ để có thể sống còn: đó là những lao động bị cưỡng bách, bị trả lương như bóc lột, phẩm giá bị chà đạp, nhân phẩm bị tước bỏ. Cả nơi chúng ta cũng xảy ra những tình trạng những người làm công nhật bị trả lương ít ỏi, dù họ làm việc bao nhiêu giờ, những người giúp việc trong gia đình không được trả lương đúng đắn, không có bảo hiểm xã hội và hưu bổng. Ðiều này đang xảy ra ở đây: phẩm giá con người bị chà đạp. Mỗi bất công người ta gây ra cho công nhân là chà đạp phẩm giá con người".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Hôm nay chúng ta hiệp với bao nhiêu người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng đang mừng Lễ Lao động, hiệp với những người đang tranh đấu để được công lý trong lao động. Chúng ta cũng hãy cầu cho những doanh nhân tốt lành không muốn sa thải nhân viên, họ bảo bọc công nhân như thể con cái họ. Chúng ta hãy cầu xin thánh Giuse, xin người giúp đỡ chúng ta đấu tranh cho phẩm giá của lao công, để có công ăn việc làm cho tất cả mọi người và công ăn việc làm xứng đáng".

(Vatican News 1-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page