Chính phủ Áo

nới rộng biện pháp an ninh

 

Chính phủ Áo nới rộng biện pháp an ninh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 30-04-2020) - Tại Áo, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, và Bộ tôn giáo nước này quyết định rằng diện tích an toàn cho mỗi tín hữu dự lễ là 10 mét vuông thay vì 20 mét vuông như dự định trước đây, tuy vẫn giữ nguyên khoảng cách an toàn giữa mỗi người là hai mét.

Bà Susanne Raab, Bộ trưởng về tôn giáo của chính phủ Áo, thông báo quyết định này cho các Giáo hội và cộng đoàn tôn giáo tại nước này, hôm 28 tháng 4 năm 2020, và nói thêm rằng: "Ðiều quan trọng đối với tôi là việc mở lại các buổi lễ được đơn giản hóa, giống như đối với lãnh vực thương mại. Sự đơn giản này sẽ giúp cho nhiều tín hữu có thể tham dự các buổi lễ, tuy vẫn bảo đảm được sự an toàn cho họ".

Trước đây, với biện pháp dự tính mỗi người dự lễ phải có diện tích 20 mét vuông trong nhà thờ, số người tham dự sẽ ít ỏi. Ví dụ, nhà thờ chính tòa thánh Stephano ở thủ đô Vienne rộng 3,000 mét vuông, như vậy, số người dự lễ tối đa chỉ được 150 người.

Trong số các biện pháp an ninh phải giữ, các tín hữu dự lễ phải mang khẩu trang, ngoại trừ các trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài ra, cần thường xuyên khử trùng thánh đường. Lễ an táng được số người dự tối đa là 30 người.

Hội đồng Giám mục Áo đã chào mừng thông báo nới rộng của chính phủ. Ðức Hồng y Christophe Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne, nói rằng: "Tôi rất vui mừng vì những giới hạn cho đến nay đối với đời sống Giáo hội được bãi bỏ mau lẹ hơn mong đợi. Ðiều này chứng tỏ các biện pháp được các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo hỗ trợ đã mang lại những kết quả mong muốn, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19".

(KAP 28-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page