Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc

vì chính phủ tiếp tục giới hạn thánh lễ

 

Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc vì chính phủ tiếp tục giới hạn thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 30-04-2020) - Hội đồng Giám mục Pháp lấy làm tiếc vì trong kế hoạch nới lỏng cách ly, từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, do thủ tướng Edouard Philippe công bố, tiếp tục ngưng các buổi lễ tôn giáo thêm ba tuần nữa.

Tuyên bố hôm 28 tháng 4 năm 2020 tại quốc hội, thủ tướng Phillipe nói rằng các buổi cử hành tôn giáo không thể được mở lại trước ngày 02 tháng 6 năm 2020 tới đây.

Trong thông cáo công bố ban tối cùng ngày 28 tháng 4 năm 2020, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp nói: "Nhân danh tất cả các giám mục Pháp, chúng tôi lấy làm tiếc mà ghi nhận ngày [mở lại việc phụng tự] được áp đặt cho các tín hữu Công giáo và tất cả các tôn giáo khác trong nước. Chúng tôi chia sẻ mối quan tâm của chính phủ ngăn ngừa tối đa sự lan lây của dịch, nhưng chúng tôi không thấy việc thực hành thánh lễ thông thường tạo điều kiện cho sự lan tràn virus và cản trở sự tôn trọng những cử chỉ ngăn cản virus, hơn là những hoạt động khác được mở lại sớm hơn".

Các giám mục Pháp ám chỉ đến việc mở lại các hoạt động kinh tế và thương mại, cũng như việc dần dần mở lại các trường học. Các vị cũng khẳng định rằng: "Chúng tôi xác tín: chiều kích tinh thần và tôn giáo của con người góp phần làm cho các tâm hồn an bình trong những thử thách, góp phần xây dựng tình huynh đệ giữa con người và toàn thể đời sống xã hội. Tự do phụng tự là một trong những yếu tố cấu thành đời sống dân chủ. Vì thế, các giám mục mong muốn gặp chính quyền quốc gia hoặc địa phương, để chuẩn bị cho việc thực sự mở lại việc phụng tự. Các tín hữu Công giáo đã và sẽ tôn trọng các chỉ thị của chính phủ".

Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp cũng kêu gọi các giáo phận và giáo xứ tiếp tục đề nghị các phương thế cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Ðàng khác, Giáo hội Công giáo Pháp sẽ thẩm định cách thức làm thế nào để khuôn khổ mới giúp mở lại một số hoạt động từ thiện, đứng trước những tình trạng bấp bênh hiện nay, với sự gia tăng mạnh nạn thất nghiệp và đời sống bấp bênh của nhiều người".

Các giám mục nhắc nhở rằng: "Trong những tuần lễ tới đây, cũng như từ đầu cuộc cách ly xã hội, các nơi thờ phượng có thể được mở cửa để tín hữu đến cầu nguyện riêng; lễ nghi an táng có thể được cử hành nhưng không có thánh lễ trong tất cả các nhà thờ cũng như tại nghĩa trang, giới hạn số tham dự tối đa là 20 người. Các giám mục Pháp kêu gọi tang gia đừng từ bỏ lễ an táng tôn giáo, cho dù chỉ có một phần những người thân thiết được tham dự".

(Vatican News 29-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page