Hoãn lại các cuộc hành hương

của hàng giáo sĩ Ba Lan tại Dachau

 

Hoãn lại các cuộc hành hương của hàng giáo sĩ Ba Lan tại Dachau.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVANews 30-04-2020) - Vì đại dịch Covid-19, các vị hữu trách đã quyết định hoãn lại cuộc hành hương của đông đảo các linh mục Ba Lan, dự kiến vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại trại tập trung Dachau ở miền nam Ðức, để tưởng niệm 868 linh mục Ba Lan đã bị Ðức Quốc xã sát hại tại đây, trong thời Thế chiến thứ hai.

Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm trại tập trung Dachau được giải phóng, ngày 29 tháng 4 năm 1945. Tại trại này, gần thành phố Munich, có gần 1,800 linh mục Ba Lan bị Ðức quốc xã giam giữ, trong đó gần một nửa đã bị sát hại. Ngoài ra, tại đây cũng có hơn 1,000 linh mục thuộc các nước khác.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 29 tháng 4 năm 2020, cha Pawel Rytel-Andrianik cho biết cuộc hành hương của các linh mục Ba Lan tại Dachau, sẽ được tiến hành sau khi đại dịch Covid-19 chấm dứt.

Trước đó, trong cuộc nói chuyện với hãng tin Công giáo Ðức KNA, Ðức ông Jaroslaw Mrówczynski, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, cho biết: theo chương trình dự kiến, tại Dachau chúng tôi cầu nguyện cho các giáo sĩ bị sát hại, và cám ơn các vị vì đức tin kiên cường và chứng tá bằng cuộc sống. Việc tưởng nhớ những người bị sát hại cũng là một lời cảnh giác cho tương lai, và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải giữa các dân nước".

Ðức ông Jaroslaw cũng đề cao chứng tá của các linh mục tử đạo, như mẫu gương cho hàng giáo sĩ ngày nay, và nói: "Chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương hy sinh của các vị, lòng yêu mến Chúa Giêsu và tha nhân, lòng trung thành với ơn gọi và ở trên thánh giá của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra, gương của các vị cũng là bằng chứng về sức mạnh lớn lao xuất phát từ lời cầu nguyện. Các tù nhân và các linh mục bị sát hại chứng tỏ rằng sức mạnh tinh thần, là nguồn mạch bí tích linh mục, có thể vượt thắng những tình cảnh vô nhân đạo, những vụ hành hung, hạ nhục, tra tấn, đói khát và lo sợ cuộc hành quyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Ðức ông Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận xét thêm rằng: mặc dù có sự canh chừng nghiêm ngặt và những hình phạt cực kỳ nặng nề có thể phải chịu, các linh mục tù nhân ở trại Dachau vẫn bí mật cử hành thánh lễ, và nâng đỡ khích lệ nhau qua những cuộc tĩnh tâm, trong đó các vị suy niệm về những cực hình Chúa Giêsu đã phải chịu.

(Vatican News 29-4-2020, KNA 10-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page