Ban Thường vụ

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm họp

 

Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức nhóm họp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 30-04-2020) - Hôm 27 tháng 4 năm 2020, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức đã nhóm họp trực tuyến, dưới quyền chủ tọa của Ðức cha Chủ tịch Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg. Trong số các vấn đề được bàn tới, có tình trạng tài chánh của Giáo hội Công giáo Ðức sẽ bị suy giảm nhiều vì hậu quả của đại dịch Covid-19.

Ðức cha Batzing cho biết người ta chưa biết chắc số thu nhập của Giáo hội Công giáo Ðức sẽ giảm bao nhiêu trong năm 2020, nhưng chắc chắn là bị giảm bớt nhiều. Ngài nói: "Ðại dịch Covid-19 bó buộc chúng ta phải đi vào một tiến trình cân nhắc: với tư cách là Giáo hội Công giáo Ðức, trong tương lai những gì chúng ta có thể làm và những gì phải bỏ". Các giám mục đặc biệt lo lắng về tình trạng các học viện và các cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo Ðức bị ảnh hưởng tiêu cực vì sự giảm sút tài chánh.

Hồi đầu tháng Tư năm 2020, nhà kinh tế Ernst Dohlus cho rằng đại dịch Covid-19 hiện nay sẽ khiến số tiền thuế các tín hữu đóng cho các Giáo hội Kitô trong năm nay giảm từ 10 đến 15%.

Tại Ðức, có luật mỗi tín hữu thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận phải đóng thuế cho Giáo hội của mình số tiền tương đương từ 9 đến 10% số thuế lợi tức đóng cho chính quyền. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi Giáo hội của mình. Cụ thể là trong năm 2020 này, Giáo hội cũng sẽ nhận được tiền thuế giảm mất một tỷ 500 triệu Euro, tức là giảm từ 10 đến 15% so với năm 2019.

Về hậu quả xã hội của đại dịch, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức nhận xét rằng đây không phải chỉ là một tình trạng khẩn trương về y tế, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tạo nên những vấn đề luân lý xã hội mà chúng ta phải lo giải quyết về lâu về dài. Ví dụ, vấn đề tài trợ các nhà thương, các qui luật về các công việc ngắn hạn hoặc về tương lai các dịch vụ xã hội và các tổ chức sau đại dịch Covid-19.

Cách đây vài tuần, các giám mục Ðức đã công bố một văn kiện bày tỏ lập trường đối với những thách đố trong việc chọn lựa, trong đó có vấn đề: trong trường hợp cấp thiết và khẩn trương, loại bệnh nhân nào được ưu tiên cứu chữa, đứng trước tình trạng thiếu các máy thở và thiếu chỗ trong khu vực điều trị khẩn trương.

Vấn đề này cũng đã xảy ra tại Ý và Tây Ban nha: đứng trước tình trạng như vừa nói trên, các bác sĩ được khuyên ưu tiên chữa trị cho những người trẻ tuổi, và để cho bệnh nhân già qua đời.

Cũng trong khóa họp vừa qua, các giám mục Ðức đã yêu cầu để các phụ nữ và các cha mẹ được nhanh chóng hết sức có thể được dùng các dịch vụ tư vấn về thai nghén và tiếp tục được bảo đảm các chất lượng tư vấn, như từ trước đến nay".

(KNA 28-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page