Khu phố "Ðức Giáo hoàng"

ở Argentina bị nhiễm virus trầm trọng

 

Khu phố "Ðức Giáo hoàng" ở Argentina bị nhiễm virus trầm trọng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Buenos Aires (RVA News 30-04-2020) - Khu phố Flores, ở thành Buenos Aires nơi Ðức Giáo hoàng Phanxicô sinh ra và hoạt động như một linh mục trẻ, bị lây nhiễm coronavirus trầm trọng.

Báo Clarin xuất bản tại Argentina, số ra ngày 27 tháng 4 năm 2020, đưa tin trên đây trích thuật thống kê của Bộ y tế địa phương.

Với 100 ca lây nhiễm, khu phố Flores đứng đầu danh sách các khu vực tại thủ đô Argentina về số người bị lây coronavirus. Tại khu này vẫn còn căn nhà song thân của Jorge Mario Bergoglio, tức là Ðức đương kim Giáo hoàng, cùng với vườn trẻ, trường tiểu học và nhà thờ giáo xứ.

Tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, Argentina có gần 4,000 ca lây nhiễm (3,892) trong đó, có 856 ca tại thủ đô Buenos Aires.

Cũng tại Argentina, một nhóm "các linh mục chọn đứng về phía người nghèo", đã kêu gọi tổng thống Alberto Fernandez du nhập thuế đánh vào những người giàu để khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 cũng như chiến đấu chống nghèo đói.

Theo báo trực tuyến "Pagina 12", truyền đi ngày 27 tháng 4 năm 2020, nhóm các linh mục từ các khu phố nghèo vừa nói đã tuyên bố: "Chúng tôi không những tin rằng thuế này không những là điều cần thiết để khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, nhưng còn là điều giúp đạt tới công bằng xã hội nhiều hơn".

Nhóm các linh mục người nghèo thuộc vào số những người ủng hộ tổng thống Alberto Fernandez, thuộc phe tả trong cuộc tranh cử hồi năm 2019.

(KNA 27-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page