Chúa nhật Kinh thánh tại Ba Lan

 

Chúa nhật Kinh thánh tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cracovia (RVA News 27-04-2020) - Chúa nhật Kinh thánh được cử hành lần thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2020, tại Ðền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Lagiewniki, thuộc Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan, và tại tất cả các giáo xứ toàn quốc.

Chúa nhật Kinh thánh năm 2020 tại Ba Lan có chủ đề, là câu nói của Chúa Giêsu, trích từ Tin mừng theo thánh Marco: "Các con hãy đi và giảng dạy muôn dân". Ngày này cũng được liên kết với kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, là vị đã loan báo Tin mừng cho các dân tộc trong 27 năm triều đại Giáo hoàng của ngài.

Ðức ông Henryk Witczyk, chuyên gia Kinh thánh, người Ba Lan, nói rằng: "Thời điểm đại dịch hiện nay làm cho chúng ta cảm thấy cần phải tìm kiếm một ý nghĩa và một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới, giúp chúng ta có thể gặp gỡ sâu xa hơn với Lời Chúa trong Kinh thánh. Lịch sử cứu độ được kể lại trong Cựu và Tân ước, không những để chúng ta biết các tiền nhân của mình là ai nhưng còn được kể lại với hy vọng chúng ta hiểu mình đang trở thành ai, nhờ sự nâng đỡ của Lời Sự Sống".

Thánh lễ chính trong Chúa nhật Kinh thánh được Ðức cha Marek Jedraszewski, Tổng giám mục Cracovia, cử hành tại Ðền thánh Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài ra, có buổi đọc các Sách thánh, do Ðức ông Waclaw Depo cử hành tại Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora, Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Ba Lan.

Tại tất cả các giáo xứ, các tín hữu tham dự thánh lễ Chúa nhật được tặng các văn bản Kinh thánh để cùng với người thân trong gia đình đọc, học hỏi và suy gẫm.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, trưa Chúa nhật 26 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng gởi lời chào thăm tất cả những người tham dự "Cuộc đọc Kinh thánh toàn quốc" tại Ba Lan.

(Sir 25-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page