Ðại sứ Hiệp sĩ Malta kêu gọi

Israel và Palestine cùng chống đại dịch

 

Ðại sứ Hiệp sĩ Malta kêu gọi Israel và Palestine cùng chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Palestine (RVA News 27-04-2020) - Ðại sứ Hội Hiệp sĩ Malta tại Palestine, bà Michelle Bowe, kêu gọi Israel và Palestine phối hợp với nhau trong nỗ lực chống đại dịch Covid-19.

Trong thông tin gửi đến hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 22 tháng 4 năm 2020, Ðại sứ Bowe cho biết đại dịch đã tạo nên sự phong tỏa hoàn toàn miền Bethlehem, cô lập hoàn toàn về địa lý và kinh tế. Các gia đình không có đủ tiền để mua lương thực, không kể những săn sóc về sức khỏe.

Tại nhà thương Thánh Gia tại đây thiếu các thiết bị quan trọng về y tế, và tình trạng này gây nguy hiểm cho sinh mạng của các trẻ sơ sinh, nhiều em sinh trước tuần lễ thứ 32. Ngoài ra, nhà thương cũng thiếu rất nhiều khẩu trang và thiếu máu để truyền. Nhà thương Thánh Gia do Hội hiệp sĩ Malta quản trị từ 30 năm nay và đang chuẩn bị đối phó với đại dịch Covid-19. Ðây là nhà thương duy nhất trong vùng có khu vực điều trị khẩn trương cho trẻ sơ sinh.

Mặt khác, Ðại sứ Michelle Bowe cho biết Hội Hiệp sĩ Malta cùng với một nhóm chuyên gia y tế "Forward Thinking", ở Luân Ðôn đã đề ra dự án "Bác sĩ nói với Bác sĩ" (Doctor to Doctor) để các bác sĩ có thể tham dự một diễn đàn tiềm thể nhắm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ hơn các biện pháp cần sử dụng để phòng ngừa và chữa trị bệnh nhân bị coronavirus. Dự án này sẽ được lập lại trong những ngày tới đây với các nước khác như Giordani và Liban".

Hội Hiệp sĩ Malta là một tổ chức bác ái quốc tế hoạt động tại 120 quốc gia, với hơn 2,000 dự án trong lãnh vực y tế xã hội, nhiều nhà thương và bệnh xá. Hội có hơn 120,000 người thiện nguyện và nhân viên y tế. Hội cũng là một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 107 nước trên thế giới.

(Fides 22-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page