Nhiều giáo phận tại Ðức

thông báo mở lại các thánh lễ

 

Nhiều giáo phận tại Ðức thông báo mở lại các thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koln (RVA News 26-04-2020) - Nhiều giáo phận tại Ðức lần lượt thông báo mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, kèm theo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm coronavirus khi tham dự thánh lễ.

Giáo phận Erfurt, thuộc bang Thuringen ở miền đông nước Ðức cho phép tái cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, có thể có 30 tín hữu dự lễ trong nhà thờ, và nếu làm ngoài trời thì có thể có 50 người dự lễ, tuy phải giữ khoảng cách an toàn, mỗi người đứng cách nhau ít là một mét rưỡi, tứ phía. Các đôi vợ chồng không phải chia cách nhau nhưng phải kể chung vào con số tối đa các tín hữu tham dự.

Ðể tránh tình trạng tín hữu bị từ chối không được dự lễ, Tòa giám mục giáo phận khuyên nên tiến hành việc đăng ký hoặc phát thẻ ngay tại chỗ. Giáo phận cũng khuyến khích gia tăng số thánh lễ Chúa nhật: mỗi linh mục được cử hành ba thánh lễ, và mùa hè, nên cử hành thánh lễ ngoài trời. Tối đa được phép có hai trẻ giúp lễ, một người đọc sách thánh, một ca trưởng và một người đánh đàn được tham dự vào việc cử hành thánh lễ.

Ngoài ra, những người có triệu chứng bị coronavirus hoặc bị cảm cúm được yêu cầu đừng tham dự các lễ nghi tôn giáo.

Giáo phận khuyên nên hết sức tránh ca đoàn hoặc ban nhạc trong buổi lễ. Các giỏ quyên tiền không được truyền tay qua các tín hữu dự lễ nhưng phải đặt ở lối ra khỏi thánh đường.

Giáo phận cũng đề ra những qui tắc để chuẩn bị thánh lễ. Ví dụ, phải đeo găng tay dùng một lần rồi bỏ đi, sau khi đặt các bánh lễ vào bình thánh. Trước phần dâng lễ vật, linh mục phải khử trùng đôi bàn tay, và chén lễ phải phủ kín trong lúc truyền Mình Thánh Chúa.

Ðể giữ an toàn khi rước lễ, cần đánh dấu trên nền nhà thờ để xác định rõ khoảng cách rõ ràng một mét rưỡi giữa những người lên rước Mình Thánh Chúa. Và khi trao Mình Thánh, cần làm sao để tay người cho và tay người nhận không đụng chạm nhau. Việc cho giáo dân rước lễ bằng miệng và rước Máu Thánh là điều bị cấm.

Tổng giáo phận Koln là giáo phận lớn tại Ðức cho phép mở lại các thánh lễ từ ngày thứ Sáu, 01 tháng 5 năm 2020, và cho biết tín hữu dự lễ phải đứng cách quãng nhau hai mét tứ phía, và giữ các biện pháp an toàn khác tương tự nói trên. Tuy nhiên, giáo phận chưa xác định bao giờ sẽ mở lại các cuộc rước lễ lần đầu, hôn phối và thêm sức.

Tại bang Bavaria ở miền nam Ðức, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được tái cử hành, từ thứ Hai 04 tháng 5 năm 2020, với các điều kiện nghiêm ngặt về vệ sinh.

(cath.ch và KNA 24-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page