Giáo hội Bồ Ðào Nha

chuẩn bị mở lại các buổi lễ

 

Giáo hội Bồ Ðào Nha chuẩn bị mở lại các buổi lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisboa (RVA News 24-04-2020) - Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha đang chuẩn bị mở lại các buổi cử hành phụng vụ có giáo dân tham dự, đứng trước những thành quả tốt trong nỗ lực chống coronavirus.

Bồ Ðào Nha có khoảng 10 triệu dân cư, trong đó có hơn 21,000 người bị nhiễm virus và 762 người thiệt mạng, tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, một tỷ lệ thấp hơn so với Tây Ban Nha và Ý.

Hôm 20 tháng 4 năm 2020, thủ tướng Bồ, ông António Costa đã đến thăm Ðức Hồng y Manuel Clemente, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, tại tòa Tổng giám mục Lisboa. Tuyên bố sau đó với giới báo chí, thủ tướng Bồ nói: "Theo dự kiến của chúng tôi, từ tháng Năm tới đây, sẽ bắt đầu lại phần lớn tình trạng bình thường trong các buổi cử hành tôn giáo".

Thủ tướng Costa cũng ca ngợi tấm gương của Giáo hội Công giáo trong thời buổi khẩn trương hiện nay, đồng thời ông nói thêm rằng: "Sự trở lại đời sống bình thường sẽ tiến hành từ từ, với các biện pháp y tế cần thiết, giảm bớt sự nghiêm ngặt hiện nay".

Trong những ngày qua, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã nhóm họp để thảo luận về tiến trình cần theo trong thời gian tới đây.

Cách đây hơn một tháng, ngày 13 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã ra lệnh ngưng tất cả các thánh lễ công cộng, và đề ra những hạn chế cả trong việc cử hành bí tích Rửa tội, Hôn phối và an táng, cho đến ngày 2 tháng 5 năm 2020 khi chấm dứt các biện pháp khẩn trương do chính phủ ấn định.

(Vatican News 21-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page