Dân nghèo ở Niger nổi loạn vì bị phong tỏa

 

Dân nghèo ở Niger nổi loạn vì bị phong tỏa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Niamey (RVA News 23-04-2020) - Nhiều người nghèo ở thủ đô Niamey của nước Niger, bên Phi châu nổi loạn, thi hành những hành động "du kích trong thành phố" vì bị phong tỏa tại gia, trong kế hoạch chống đại dịch Covid-19 do chính phủ ban hành. Người ta e rằng các các tín hữu Kitô cũng sẽ bị tấn công.

Trên đây là thư của cha Mauro Armanino, thuộc hội Thừa sai Phi châu, quen gọi là các "cha dòng Trắng", gửi tới hãng tin Fides của Bộ truyền giáo và được phổ biến hôm 21 tháng 4 năm 2020.

Các biện pháp do chính phủ ban hành, gồm có việc đóng cửa các đền thờ Hồi giáo và giới nghiêm trong thành phố, từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngay từ đầu dân chúng đã phản đối các biện pháp của chính phủ. Một số đền thờ Hồi giáo đã bị đóng cửa bằng võ lực và các lực lượng an ninh bắt giam các Imam, dùng lựu đạn cay để giải tán những đám người biểu tình đốt các bánh xe cao su để phản đối.

Cha Armanino e ngại rằng những vụ phản đối và đập phá này cũng bị dân chúng chĩa vào các cơ sở Kitô, như đã xảy ra vào cuối tuần 16 và 17 tháng 01 năm 2020: nhiều nhà thờ Công giáo và thánh đường Tin lành bị đốt và một số người thiệt mạng.

Ðêm Chúa nhật Phục sinh, 19 tháng 4 năm 2020, tại nhiều khu phố ở thủ đô Niamey, dân chúng biểu tình phản đối, đốt bánh xe cao su ở các bùng binh, và ném đá vào một nhà của mục sư tin lành gần đó. Cảnh sát đã can thiệp để giải tán đám đông.

Theo cha Armanino, nhiều người trẻ trong dân chúng ở Niger bị tuyên truyền, hoặc không tin có dịch coronavirus, hoặc cho rằng bệnh này là do Tây phương Kitô giáo gây ra. Mỗi khi có những tai ương, hoặc khó khăn xảy ra trong xã hội Niger, các tín hữu Kitô lại bị chiếu cố như con dê tế thần. Và cha Armanino báo động rằng trong vài ngày nữa sẽ bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, nguy cơ nổi loạn và tấn công các nhà thờ của Kitô giáo là điều có thể tái diễn.

Niger là một trong những nước nghèo nhất thế giới, rộng gần một triệu 270 ngàn cây số vuông, gần gấp bốn lần Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 22 triệu rưỡi dân cư, trong đó 99% theo Hồi giáo, 1% theo Kitô giáo.

(Fides 21-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page