Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ

tố giác một chính trị gia vu khống cáo gian

 

Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ tố giác một chính trị gia vu khống cáo gian.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vasai (RVA News 23-04-2020) - Ðức cha Felix Anthony Machado, Tổng giám mục giáo phận Vasai, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, bác bỏ lời vu khống của một chính trị gia Ấn giáo cho rằng các tín hữu Kitô đã tham gia vụ sát hại hai đạo sĩ Ấn giáo, và gọi đây là một âm mưu mạ lỵ các tín hữu Kitô.

Hôm 16 tháng 4 năm 2020, hai đạo sĩ Ấn giáo và người tài xế đã bị một đám đông 200 người đánh chết, tại làng Gadchindhali, thuộc huyện Palghar, bang Maharashtra. Vùng này thuộc lãnh thổ giáo phận của Ðức Tổng giám mục Machado.

Năm ngày sau đó, 21 tháng 4 năm 2020, ông Rakesh Sinha, đại biểu quốc hội, thuộc đảng Ấn giáo BJP, đang cầm quyền ở Ấn, tố giác rằng các tín hữu Kitô, do các thừa sai Kitô xúi giục, cùng với những người thuộc đảng cộng sản, là thủ phạm vụ giết người này.

Ðức Tổng giám mục Machado tố giác rằng lời vu khống của ông Sinha nằm trong âm mưu làm mất thanh danh các tín hữu Kitô tại Ấn Ðộ. Ngài nói: "Tại sao ông Sinha không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho lời cáo cuộc của ông? Ðây là âm mưu nói xấu các tín hữu Kitô, giữa lúc đất nước đang chiến đấu chống đại dịch chết người". Ðức Tổng giám mục cũng trích dẫn lời thủ tướng Uddhav Thackeray của bang Maharastra, minh xác rằng vụ giết người này không có màu sắc phe phái. Ðức cha Machado cho biết trong vùng xảy ra vụ giết người, không có tín hữu Kitô nào cư ngụ.

Ðức Tổng giám mục nhắc lại rằng các tín hữu Kitô Ấn Ðộ từ lâu đã bị những lời vu khống tương tự, do các nhóm thuộc đảng BJP và Ấn giáo đưa ra, nhưng rồi sự thật sẽ lướt thắng. Ngài cho biết sẽ không nộp đơn kiện những chính trị gia Ấn giáo đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ như thế. Tuy nhiên, đồng bí thư công đoàn nông dân cộng sản Ấn, ông Badal Saroj, cho biết sẽ nộp đơn kiện chống lại đại biểu Sinha, mà ông gọi là "con vịt".

(Ucan 22-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page