Tại Pháp, các nhà thờ sẽ mở lại trong tháng Sáu

 

Tại Pháp, các nhà thờ sẽ mở lại trong tháng Sáu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 23-04-2020) - Các nơi thờ phượng của các tôn giáo tại Pháp sẽ không được mở cửa lại cho các tín đồ trong tháng Năm năm 2020. Chính phủ Pháp dự kiến sẽ thẩm định vấn đề này vào đầu hoặc giữa tháng Sáu.

Hôm 21 thángh 4 năm 2020, tổng thống Emmanuel Macron đã nói chuyện với đại diện của các tôn giáo và các hội đời, kể cả các nhóm Tam Ðiểm. Trong dịp này, tổng thống Pháp cũng cho biết sẽ không có các cuộc tập họp đông đảo các tín hữu cho đến cuối mùa hè năm nay, vì đại dịch Covid-19. Ông cho rằng thật là điều không có ý nghĩa khi cho mở các nơi thờ phượng rồi hai tuần sau đó lại phải đóng lại.

Ðức Tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, xu hướng chung là rất thận trọng trong việc mở lại các nơi thờ phượng, nhất là những nơi có nhiều người từ các nơi qua lại, dễ làm lây nhiễm coronavirus. Ngày 11 tháng 5 năm 2020, chính phủ Pháp sẽ bắt đầu cho mở lại một số hoạt động, nhưng không có các nơi thờ phượng.

Mặt khác, hôm 21 tháng 4 năm 2020, trước khi nói chuyện với các đại diện tôn giáo, tổng thống Macron đã điện đàm với Ðức Thánh cha Phanxicô trong 45 phút. Ông tái mời ngài đến viếng thăm nước Pháp, sau khi đại dịch chấm dứt.

(Tổng hợp 22-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page