Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

kêu gọi đoàn kết chống đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi đoàn kết chống đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 21-04-2020) - Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các đảng phái chính trị tại nước này đoàn kết để chống đại dịch Covid-19: cần bỏ lại đàng sau những lợi ích ý thức hệ, và đặt công ích lên hàng đầu và chiến đấu hữu hiệu chống đại dịch hiện nay.

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Ðức cha Luis Arguello, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Valladolid, đã phổ biến lập trường trên đây trong cuộc họp báo qua Video, hôm thứ Hai 20 tháng 4 năm 2020, tại thủ đô Madrid. Ðức cha Arguello kêu gọi liên minh các đảng đang cầm quyền và tất cả các đại biểu quốc hội, cũng như các vị thủ tướng của các miền tại Tây Ban Nha hãy tái đối thoại chính trị với nhau.

Vì những động lực ý thức hệ, cho đến nay các đảng phái tại Tây Ban Nha đụng độ lớn với nhau về các biện pháp cần thi hành để chống lại đại dịch Covid-19, đưa tới sự thiếu phối hợp trong cuộc chiến chống đại dịch.

Trong cuộc họp báo, Ðức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng nói đến tình trạng bi thảm của các nhà dưỡng lão tại nước này, ngay từ đầu đại dịch, không được cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ, và cũng không được cung cấp các nhân viên y tế thích hợp, khiến cho số tử vong vì coronavirus rất cao.

Tính đến chiều ngày 20 tháng 4 năm 2020, Tây Ban Nha đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về số người bị thiệt hại vì đại dịch Covid-19, với hơn 200,000 người bị nhiễm virus, gần 21,000 người chết, 80,500 người được khỏi bệnh.

Thủ tướng Pedro Sanchez, thuộc đảng xã hội, dự tính thiết lập một đại hiệp ước quốc gia để khắc phục những hậu quả của đại dịch về mặt xã hội và kinh tế, với sự tham gia của tất cả các đảng đối lập, các chính phủ miền, các công đoàn và hiệp hội chủ nhân. Tuy nhiên, sự chống đối nhau của các đảng phái chính trị đe dọa dự án đại hiệp ước này. Trước tiên, đảng mị dân hữu phái và đảng Calatan đòi ly khai, từ chối tham gia hiệp ước vì những lý do ý thức hệ. Trong cuộc họp báo Video hôm 20 tháng 4 năm 2020, lãnh tụ đối lập Pablo Casado, thuộc đảng bảo thủ hữu phái, tuyên bố tham gia hiệp ước quốc gia với các đảng đang cầm quyền.

(KNA 20-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page