Tổ chức Công giáo New Humanity

kêu gọi bãi bỏ cấm vận Siria

 

Tổ chức Công giáo New Humanity kêu gọi bãi bỏ cấm vận Siria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 17-04-2020) - Tổ chức nhân quyền và từ thiện Công giáo "New Humanity" (Nhân loại mới) kêu gọi bãi bỏ cấm vận kinh tế chống nhân dân Siria, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Tổ chức "Nhân loại mới" đã gửi thỉnh nguyện thư về vấn đề này tới ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Âu châu, ông Charles Michel, và Chủ tịch Nghị viện Âu châu, ông David Sassoli. Thư thỉnh nguyện có mang chữ ký của hàng ngàn nhân vật quốc tế, kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận kinh tế do Hoa Kỳ và một số nước Âu châu áp đặt cho Siria, viện cớ chế độ độc tài tại nước này.

Những người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu bãi bỏ các chướng ngại do chính sách cấm vận chống Siria gây ra, ngăn cản việc trao đổi hàng hóa và tiền bạc cần thiết để chiến đấu chống đại dịch Covid-19. Thư thỉnh nguyện nhắc lại rằng đại dịch mới đang tấn công toàn thể nhân loại, không phân biệt ai. Tuy nhiên, trước dịch này tất cả chúng ta chưa được bình đẳng, vì Siria vẫn còn phải chịu chiến tranh và nay lại phải đương đầu với tình trạng khẩn cấp vì dịch, khiến cho dân chúng Siria càng dễ bị tổn thương do các biện pháp trừng phạt của quốc tế: các biện pháp này thật là "tàn ác và thông thể chấp nhận được".

Trong những tuần qua, nhiều nhân vật tôn giáo cũng đã lên tiếng kêu gọi bãi bỏ cấm vận chống Siria, trong đó Ðức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Damasco, thuộc Công giáo Maronit, Ðức giám mục đại diện Tông tòa giáo phận Aleppo thuộc Công giáo Latinh.

Trong sứ điệp Phục sinh, công bố trưa ngày 12 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô cũng kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với những nước đang bị cấm vận như Siria và Iran.

(Asia News 14-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page