Giám mục đầu tiên tại Brazil

qua đời vì coronavirus

 

Giám mục đầu tiên tại Brazil qua đời vì coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paraiba (RVA News 16-04-2020) - Giám mục đầu tiên tại Brazil qua đời vì bệnh dịch coronavirus, đó là Ðức cha Aldo Di Cillo Pagotto, nguyên Tổng giám mục giáo phận Paraiba, qua đời hôm 14 tháng 4 năm 2020, hưởng thọ 71 tuổi.

Ðức cha Pagotto bị bệnh ung thư từ vài năm nay, nhưng gần đây ngài bị nhiễm coronavirus và từ trần vì bệnh này.

Ngài làm giám mục giáo phận Sobral từ năm 1977 đến năm 2004 thì được bổ nhiệm Tổng giám mục giáo phận Paraibá. 12 năm sau đó, Ðức Tổng giám mục từ chức vì lý do sức khỏe.

Ðức Tổng giám mục nổi bật về các hoạt động bênh vực sự sống, tố giác chủ trương ủng hộ phá thai của đảng Lao động, nhất là trong cuộc tranh cử hồi năm 2010.

(Aci Prensa 14-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page