Hoãn lại Công đồng Công giáo toàn quốc Australia

 

Hoãn lại Công đồng Công giáo toàn quốc Australia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Perth (RVA News 16-04-2020) - Vì đại dịch Covid-19, Công đồng toàn quốc của Công giáo Australia, dự tính nhóm khóa họp đầu tiên từ ngày 04 đến 11 tháng 10 năm 2020, được hoãn đến năm 2021.

Ðây là công đồng toàn quốc đầu tiên của Công giáo Australia, kể từ 83 năm nay, tức là từ năm 1937. Tham dự công đồng lần này, có các đại biểu của 34 giáo phận toàn quốc và danh tánh của họ mới được phê chuẩn.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 15 tháng 4 năm 2020, cho biết Ðức cha Timothy Costelloe, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Perth và cũng là Chủ tịch của Công đồng toàn quốc Australia, đã gửi thư thông báo cho các đại biểu và lấy làm việc vì việc hoãn lại như thế, nhưng đồng thời ngài cũng bày tỏ quyết tâm tiến hành công nghị quan trọng này của toàn Giáo hội tại Australia. Ðức Tổng giám mục xin các tín hữu Công giáo toàn quốc tiếp tục cầu nguyện cho công nghị, và đặc biệt cho các đại biểu để họ chu toàn công tác đã được ủy thác.

Trong số các đại biểu tham dự công đồng, có những người đương nhiên tham dự theo giáo luật, như các giám mục, các vị tổng đại diện giáo phận và đại diện giám mục, các giám đốc đại chủng viện và học viện thần học, các bề trên dòng tu. Ngoài ra, có các đại biểu được bổ nhiệm gồm các giáo dân và đại diện các tổ chức của Giáo hội thuộc nhiều loại khác nhau, như các tổ chức giáo dục và xã hội.

Ðức Tổng giám mục Costelloe cho biết, các giám mục toàn quốc đã làm việc nhiều với các thành phần lãnh đạo trong giáo phận thuộc quyền, đồng thời xác định rằng các đại diện giáo sĩ phải được tham dự do vai trò quan trọng của họ, nhưng cũng cần dành ưu tiên cho giáo dân, đặc biệt các phụ nữ và người trẻ.

(Fides 15-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page