Ðức Thánh cha cám ơn các dược sĩ

 

Ðức Thánh cha cám ơn các dược sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-04-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 16 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô cám ơn các dược sĩ và trong bài giảng, ngài khẳng định rằng sức mạnh lớn chúng ta có để loan báo Tin mừng chính là niềm vui, hoa trái của Thánh Linh.

Trong lời dẫn nhập vào thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Trong những ngày này, người ta trách tôi vì đã quên cám ơn một nhóm người cũng đang làm việc. Tôi đã cám ơn các bác sĩ, y tá, những người thiện nguyện, nhưng họ nói là tôi quên các dược sĩ, cũng là những người đang làm việc để giúp các bệnh nhân ra khỏi tình trạng bệnh tật. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ."

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chú giải bài Tin mừng (Lc 24,35-48) đọc trong thánh lễ, kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lúc ấy họ hoang mang sợ hãi vì nghĩ là mình đang thấy ma. Chúa mở tâm trí để họ hiểu Kinh Thánh. Và Ðức Thánh cha giải thích rằng vì vui quá, họ không tin được. Tràn đầy niềm vui là kinh nghiệm cao nhất về sự an ủi. Ðó là kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, là hoa trái của Thánh Linh, là ơn thánh. Ðức Thánh cha trích dẫn Tông huấn "Loan báo Tin Mừng" (Evangelli nuntiandi) của Ðức Phaolô VI, nói về những người hân hoan loan báo Tin mừng và ngài khẳng định rằng: "Sức mạnh lớn mà chúng ta có để loan báo Tin mừng và tiến bước như những chứng nhân bằng cuộc sống, đó là niềm vui của Chúa, là hoa trái của Chúa Thánh Linh. Ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta hoa trái đó".

(Vatican News 16-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page