Ðài Loan tặng 280 ngàn khẩu trang

cho Vatican

 

Ðài Loan tặng 280 ngàn khẩu trang cho Vatican.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 15-04-2020) - Ðài Loan tặng cho Ðức Thánh Cha Phanxicô, Vatican và Hội đồng giám mục Ý 280 ngàn khẩu trang, để qua các tổ chức này, tặng cho tất cả những người đang chiến đấu với đại dịch bên cạnh các bệnh nhân và những người dễ bị tổn thương nhất.

Sáng 14 tháng 04 năm 2020, tại Tòa Ðại sứ Ðài Loan cạnh Tòa Thánh, trước sự hiện diện của Ðại sứ Mát-thêu Lý, Ðức cha Stefano Russo, Tổng Thư Ký Hội đồng giám mục Ý, cha Donato Cauzzo, đại diện các tu sĩ Camillo và một đại diện của nhà thuốc Vatican đã nhận số khẩu trang này. Ông Lý nói: "Sự đóng góp này cho Vatican để chống lại virus corona là một dấu hiệu cụ thể để chia sẻ hiệu quả của việc sản xuất khẩu trang của Ðài Loan và kinh nghiệm thuộc lĩnh vực này trong những năm gần đây".

Dấu hiệu của tình liên đới và gần gũi với Ý

Chính phủ Ðài Loan đã đáp lại lời Vatican yêu cầu giúp đỡ để hỗ trợ các cấu trúc Giáo hội ở Ý, đặc biệt là tham gia vào cuộc chiến chống lại virus corona. Do đó, những chiếc khẩu trang là "một dấu hiệu của tình liên đới và gần gũi của Ðài Loan với Ý". Nhưng đây cũng là một sự trợ giúp cho Giáo hội Ý, để tưởng nhớ 100 linh mục đã chết trong những ngày này do dịch bệnh virus corona. Trên thực tế, khẩu trang là một "công cụ an toàn" cần thiết và thiết yếu cho những người làm việc bên cạnh người bệnh. Các khẩu trang đã được đưa đến 3 bệnh viện ở Roma: Bambino Gesù, Gemelli e Campus biomedico.

Chia sẻ kinh nghiệm đối phó với đại dịch

Ðại sứ Ðài Loan cho biết quà tặng này nằm trong chuỗi các sáng kiến liên đới mà chính phủ Ðài Loan thực hiện từ 2 tháng nay, từ khi đại dịch bùng phát tại Ý. Ðài Loan đã tặng thực phẩm và dụng cụ bảo hộ cho các dòng tu đặc biệt dấn thân bên cạnh các bệnh nhân và các chương trình khác trong tương lai đang được chính phủ Ðài Loan xem xét điều gì cần thiết. Ông cũng cho biết Ðài Loan muốn chia sẻ kinh nghiệm đối phó với Covid-19. Ðài Loan thành công trong cuộc chiến này là nhờ phản ứng ngay tức khắc và hiệu quả và áp dụng mọi biện pháp cần thiết như xét nghiệm cho toàn dân và chữa trị những người bị nhiễm. (SIR 14/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page