Ðức Thánh Cha quan tâm

đến tình hình đại dịch ở New York

 

Ðức Thánh Cha quan tâm đến tình hình đại dịch ở New York.

Hồng Thủy

New York (Vatican News 15-04-2020) - Hôm thứ Hai 13 tháng 04 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho Ðức Hồng y Timothy Dolan của New York để bày tỏ sự quan tâm của ngài đối với người dân New York trong thời gian đại dịch.

Ðức Hồng y Dolan cho biết Ðức Thánh Cha đã điện thoại "bày tỏ tình thương yêu, sự quan tâm, gần gũi của ngài với tất cả người dân New York, đặc biệt những người đang đau bệnh trong thời gian virus corona bùng phát." Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Ðức cha Nicholas DiMarzio và người dân giáo phận Brooklyn và Queens.

Chia buồn với giáo phận Brooklyn and Queens

Ngay sau đó Ðức Hồng y đã chia sẻ những lời của Ðức Thánh Cha với Ðức cha DiMarzio. Tại giáo phận này đã có hai linh mục qua đời vì virus corona. Ðón nhận lời thăm hỏi của Ðức Thánh Cha, Ðức cha DiMarzio nói: "Thay mặt giáo phận Brooklyn, tôi khiêm tốn đón nhận những lời cầu nguyện và chia buồn từ Ðức Thánh Cha Phanxicô, về cái chết của hai linh mục của chúng tôi vì virus corona. Khi chúng tôi tiếp tục thương tiếc về sự ra đi của cha Ortiz-Garay và cha Basile, thật an ủi khi biết Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ với chúng tôi trong tình liên đới. Chúng ta là một Giáo hội, và Dân Chúa sẽ cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất."

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho người dân New York

Theo Ðức Hồng y Dolan thuật lại, Ðức Thánh Cha Phanxicô "nói rằng người dân New York ở trong lời cầu nguyện của ngài, cách đặc biệt trong thời gian này. Ngài yêu cầu tôi chuyển lời chúc tốt đẹp nhất đến người bệnh, các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế và những người đang chăm sóc họ, các nhà lãnh đạo dân sự, cũng như các linh mục, tu sĩ và giáo dân của chúng tôi."

Ngày 14 tháng 04 năm 2020, Sở Y tế thành phố New York cho biết rằng có hơn 10,000 trường hợp tử vong do virus corona sau khi họ quyết định "tính cả những người chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với virus nhưng được cho là đã chết vì nó." (CNS 14/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page