Tòa Bảo hiến tại Ðức bác hai đơn khiếu nại

chống đóng cửa nơi thờ phượng

 

Tòa Bảo hiến tại Ðức bác hai đơn khiếu nại chống đóng cửa nơi thờ phượng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Karlsruhe (RVA News 14-04-2020) - Tòa Bảo hiến của Cộng hòa Liên bang Ðức, tại thành phố Karlsruhe bác hai đơn khiếu nại chống các biện pháp của chính quyền cấm các tín hữu tụ họp tại các thánh đường, đền thờ Hồi giáo và Hội đường Do thái giáo, vì cho rằng các biện pháp này vi phạm tự do tôn giáo.

Tuy bác đơn, nhưng Tòa Bảo hiến yêu cầu tiếp tục xét lại một cách nghiêm túc lệnh cấm này.

Phán quyết trên đây được Tòa Bảo hiến, là tòa án tối cao của Ðức, công bố hôm 10 tháng 4 năm 2020, với lý do: trong tình trạng đại dịch Covid-19 hiện nay, việc bảo vệ chống những nguy hiểm đe dọa sự sống con người chiếm ưu thế hơn quyền tự do tôn giáo.

Một tín hữu Công giáo Ðức ở bang Hessen và Hội thân hữu thánh Philiphê Neri ở thủ đô Berlin, đã khiếu nại lên Tòa Bảo hiến và yêu cầu hủy bỏ tức khắc lệnh của chính quyền, tụ tập quá 50 người trong các thánh đường, trong đó mỗi người phải giữ khoảng trống cách nhau một mét rưỡi. Phòng số II của Tòa Bảo hiến Cộng hòa liên bang Ðức đã bác đơn khiếu nại, với lý do để tránh nguy hiểm đe dọa sức khỏe. Nếu lệnh cấm tụ tập dự lễ bị thu hồi bây giờ thì có nguy cơ nhiều người sẽ bị lây nhiễm.

Tuy nhiên, các thẩm phán tối cao yêu cầu nghiêm ngặt xét lại lệnh cấm này, nếu nó còn kéo dài đến ngày 19 tháng 4 năm 2020, để ý tới tình trạng lan lây của coronavirus. Cũng phải kiểm chứng xem việc cấm làm việc phụng tự có thể giảm bớt trong một số hoàn cảnh hoặc ở cấp địa phương hay không. Các thẩm phán nói rằng phán quyết trên đây không những có giá trị đối với Công Giáo, nhưng đối với cả các cộng đoàn tôn giáo khác.

(KNA 13-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page