Ðức Thánh cha xin Chúa

ban cho các tín hữu ơn hiệp nhất

trong thời điểm khó khăn hiện nay

 

Ðức Thánh cha xin Chúa ban cho các tín hữu ơn hiệp nhất trong thời điểm khó khăn hiện nay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-04-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến sáng hôm 14 tháng 4 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu xin Chúa ban cho các tín hữu ơn hiệp nhất trong thời điểm khó khăn hiện nay, và trong bài giảng, ngài nhắn nhủ mọi người xin ơn trung thành với Thiên Chúa.

Ðầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiệp nhất với nhau và ước gì những khó khăn trong thời điểm này làm cho chúng ta khám phá tình hiệp thông giữa chúng ta, sự hiệp nhất này luôn luôn là điều cao cả hơn mọi chia rẽ".

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tông đồ Công vụ (Cv 2,36-41), trong đó thánh Phêrô công khai loan báo cho người Do Thái rằng Thiên Chúa đã tôn Ðức Kitô làm Chúa, Ðấng mà họ đã đóng đanh. Nghe lời giảng ấy, nhiều người đã đau lòng, xúc động và đã hoán cải.

Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Hoán cải là tái trở nên trung thành, một thái độ nhân trần không phổ biến lắm trong cuộc sống chúng ta: Trung thành trong thời tốt đẹp thuận lợi và trong thời kỳ khó khăn, đen tối. Trung thành cả trong tình trạng bất an. Những an ninh của chúng ta không phải là an ninh mà Chúa ban. Những an ninh của chúng ta là những thần tượng, và chúng làm cho chúng ta bất trung. Cuộc sống chúng ta và lịch sử Giáo hội đầy những bất trung."

Và trong phần cuối của bài giảng, Ðức Thánh cha nhắc đến sự tích bà Maria Magdala được Chúa phục sinh hiện ra cạnh mộ. Bà là một phụ nữ yếu đuối nhưng trung thành, cả khi đứng trước huyệt mộ, trước sự sụp đổ của những ảo tưởng, và bà đã trở thành "tông đồ của các tông đồ".

Và Ðức Thánh cha kết luận với lời nhắn nhủ các tín hữu xin Chúa gìn giữ chúng ta trong sự trung thành với Chúa.

Cuối thánh lễ, trước mặt nhật Mình Thánh Chúa, Ðức Thánh cha đọc kinh giúp các tín hữu rước lễ thiêng liêng và kết thúc với thánh ca "Lạy Nữ Vương thiên đàng".

Thánh lễ trực tuyến của Ðức Thánh cha không những được truyền qua hệ thống Media của Vatican, nhưng còn được một số đài truyền hình trực tiếp trình chiếu, nhờ đó hàng trăm ngàn tín hữu có thể tham dự thánh lễ ngài cử hành mỗi ngày.

(Vatican News 14-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page