Kitô hữu Sri Lanka tha thứ

cho những kẻ đánh bom

vào Phục Sinh năm 2019

 

Kitô hữu Sri Lanka tha thứ cho những kẻ đánh bom vào Phục Sinh năm 2019.

Hồng Thủy

Colombo (Vatican News 14-04-2020) - Ðức Hồng y Malcom Ranjith, Tổng giám mục của giáo phận Colombo ở Sri Lanka, nói rằng các tín hữu Công giáo nước này đã tha thứ cho những kẻ đánh bom tự sát gieo rắc kinh hoàng cho quốc đảo này cách đây một năm.

Trong Thánh lễ Phục Sinh được truyền trực tiếp từ tư gia của Ðức Hồng y trên các kênh truyền hình hôm 12/04, Ðức Hồng y Ranjith nói: "Những quả bom đó không chỉ giết chết các tín hữu Công giáo nhưng cũng sát hại các Phật tử, các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo."

Thảm kịch Chúa Nhật Phục Sinh 21/04/2019

Vào Chúa Nhật Phục Sinh 21 tháng 04 năm 2019, 9 kẻ đánh bom tự sát liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương National Thowheed Jamath đã làm nổ tung hai nhà thờ Công giáo thánh Sebastiano ở Negombo và thánh Antôn ở Kotahena và nhà thờ Tin Lành Sion ở Batticaloa, và 3 khách sạn sang trọng, giết chết ít nhất 279 người, trong đó có 37 người nước ngoài và làm bị thương khoảng 500 người. Hai nhà thờ Công giáo đã được thánh hiến và mở cửa lại cho dân chúng.

Chúng tôi tha thứ; chúng tôi từ bỏ sự ích kỷ, trả thù và chọn sự sống lại

Trong bài giảng Ðức Hồng y Ranjith nói: "Năm ngoái, một số thanh niên bị xúi giục đã tấn công chúng tôi, và là con người, chúng tôi đã có thể phản ứng theo cách con người và ích kỷ. Nhưng chúng tôi đã suy niệm giáo huấn của Chúa Kitô và đã yêu thương họ, đã tha thứ cho họ và thương xót họ và yêu cầu họ đừng lập lại những điều như thế. Chúng tôi đã dạy họ bài học đó, không thù ghét ai dưới bất cứ hình thức nào. Ðây là ý nghĩa của văn minh và đó là sự sống lại." "Chúng tôi không thù ghét họ và đáp trả họ bằng bạo lực. Bản tính con người là làm tổn thương con người bằng sự giận dữ, nhưng chúng tôi đã từ bỏ bản tính con người đó và chọn cuộc sống phục sinh của Chúa. Phục Sinh là sự từ chối hoàn toàn tính ích kỷ."

Ðức Hồng y Ranjith đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Sri Lanka không đưa ra một giải thích rõ ràng bằng cách nào những kẻ khủng bố có thể thực hiện cuộc tấn công mặc dù đã có tin tình báo cho biết cuộc tấn công sắp xảy ra. (Ucanews 13/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page