Ðức Tổng giám mục Pizzaballa

cử hành Lễ Phục sinh

 

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cử hành Lễ Phục sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 14-04-2020) - Trong thánh lễ mừng Chúa Phục sinh, cử hành hôm Chúa nhật, 12 tháng 4 năm 2020, tại Ðền thờ Thánh mộ ở Jerusalem, Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, mời gọi các tín hữu củng cố niềm tin và lòng gắn bó với Chúa Kitô.

Vì đại dịch Covid-19, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cử hành thánh lễ tại Ðền thờ Thánh mộ đóng cửa, và chỉ có một số linh mục, tu sĩ Phanxicô tham dự.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục Giám quản tại Jerusalem nhận xét rằng: "Sự kiện chúng ta không được cử hành ơn cứu độ trong Tam Nhật thánh, giữa bối cảnh sợ hãi và bất định, khiến chúng ta càng ý thức về sự giòn mỏng và giới hạn của mình. Trong những tuần lễ gần đây, chúng ta càng thấy rõ các cơ cấu xã hội và cơ chế của chúng ta mong manh dường nào... Những vấn nạn lớn về cuộc sống và sự chết lại nổi lên trong tâm hồn, chúng ta hiểu rằng từ "cứu độ" không những chỉ liên hệ tới khả năng của khoa học giải quyết các vấn đề lớn trong lúc này, nhưng trước tiên còn liên hệ tới mầu nhiệm ở trong bản tính con người và chúng ta không thể sở hữu hoàn toàn."

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cũng nhấn mạnh rằng: "Chúng ta có nghĩa vụ kêu to và rõ ràng rằng những khó khăn, lo lắng, bách hại, đói khổ, lầm than, nguy hiểm và gươm giáo không thể tách rời chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa Kitô. Ðức tin của chúng ta không xóa bỏ tính chất bi thảm của cuộc sống, nhưng mở đôi mắt và tâm hồn chúng ta hướng về viễn tượng cứu độ, cuộc sống đời đời và vui mừng. Ðó là điều chúng ta cử hành trong ngày lễ Phục sinh và đó là điều chúng ta muốn cử hành bằng cuộc sống. Vì thế, chúng ta hãy để cho mộ trống của Chúa Kitô mở toang những ngôi mộ của chúng ta".

(LPJ.org 12-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page