Ðức Thánh Cha nhắc đến

hoạt động của nhiều phụ nữ

 

Ðức Thánh cha chủ sự kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng: Ðức Thánh Cha nhắc đến hoạt động của nhiều phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2020) - Trưa ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng trực tuyến, từ thư viện dinh Giáo hoàng.

Thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 cũng là lễ nghỉ tại nhiều nước Âu Mỹ, và tại Ý được gọi là "Pasquetta", lễ Phục sinh nhỏ.

Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha nhắc đến bài Tin mừng theo thánh Matthêu (28,8-15) trong đó, Chúa Giêsu Phục Sinh nhắn nhủ các phụ nữ đến viếng mộ Chúa: "Chị em đừng sợ và hãy đi loan báo cho các anh em của Thầy là họ sẽ thấy Thầy tại Galilea (v.10). Với những lời ấy, Chúa Phục sinh ủy thác cho các phụ nữ một sứ mạng truyền giáo đối với các tông đồ..."

"Các phụ nữ trước tiên, rồi đến các môn đệ, đặc biệt là ông Phêrô, đã nhận thấy thực tại sống lại của Chúa. Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước cho họ Ngài sẽ sống lại, sau khi chịu khổ nạn và thập giá. Nhưng các môn đệ không hiểu, vì họ chưa sẵn sàng. Niềm tin của họ còn phải nhảy vọt về chất lượng, mà chỉ có Chúa Thánh Linh, là hồng ân của Ðấng Phục sinh, mới có thể khơi dậy được".

Và Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Nếu Chúa Kitô đã sống lại, thì chúng ta có thể nhìn mọi biến cố trong cuộc sống của chúng ta với niềm tín thác, cả những biến cố khó khăn nhất và đầy lo âu bất định. Ðó là sứ điệp Phục sinh mà chúng ta được kêu gọi công bố, bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá cuộc sống. Ước gì trong các gia cư và trong tâm hồn chúng ta, vang lên tin vui này: "Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi, đã sống lại!" (Ca tiếp liên Phục sinh). Ước gì xác tín này củng cố đức tin của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa và nhất là khích lệ những người đang đương đầu với những đau khổ và khó khăn lớn lao".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Mẹ Maria, là chứng nhân âm thầm về cái chết và sự sống lại của Chúa Con Giêsu, giúp chúng ta tin tưởng mạnh mẽ nơi mầu nhiệm cứu độ này, mầu nhiệm sẽ biến đổi cuộc sống nếu được đón nhận với lòng tin tưởng."

Ðề cao hoạt động của các phụ nữ

Sau kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng và ban phép là cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nhắc đến hoạt động của nhiều phụ nữ và nói rằng:

"Hôm nay, tôi muốn cùng với anh chị em nhắc đến điều mà nhiều phụ nữ, cả trong thời kỳ khẩn cấp về y tế này, đang làm để săn sóc những người khác: các phụ nữ bác sĩ, y tá, nhân viên công lực và nhà tù, các phụ nữ làm việc trong các cửa tiệm nhu yếu phẩm... và bao nhiêu bà mẹ, chị em đang ở trong nhà với toàn thể gia đình, với các trẻ em, người già và khuyết tật. Nhiều khi chính họ có nguy cơ bị bạo hành, vì cuộc sống chung mà họ phải mang một gánh nặng quá lớn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và xin Chúa cho các cộng đoàn chúng ta có thể nâng đỡ họ cùng với gia đình họ".

(Sala Stampa 13-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page