Tổng Thống Ý

chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô

dịp lễ Phục Sinh và bổn mạng của ngài

 

Tổng Thống Ý chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô dịp lễ Phục Sinh và bổn mạng của ngài.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 13-04-2020) - Trong thư chúc mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp lễ Phục Sinh và lễ thánh Giorgio, bổn mạng của Ðức Thánh Cha, Tổng Thống Sergio Mattarella của Ý cảm ơn sự gần gũi đồng hành của Ðức Thánh Cha với nhân dân Ý trong thời điểm khó khăn hiện nay và đề cao sứ điệp hy vọng cũng như giáo huấn của ngài.

Tổng Thống Ý viết: "Trong những tuần qua, vô số gia đình và cộng đoàn ở Ý và trên thế giới, đã trải qua, và tiếp tục sống những thời khắc đau khổ tột cùng; thêm vào nỗi đau mất đi người thân là sự cô đơn, bấp bênh và bất ổn kinh tế."

Ðức Thánh Cha đồng hành với người dân Ý trong khổ đau

Ông Mattarella nhấn mạnh: "Trong thời gian vô cùng bất an này, Ðức Thánh Cha đã không để cho nhân loại đau khổ thiếu vắng sự an ủi đồng hành hiền phụ của Ðức Thánh Cha, nhưng xoa dịu họ bằng sự gần gũi cụ thể và quảng đại của Ðức Thánh Cha; Ðức Thánh Cha đã mời gọi họ thực hiện những cử chỉ quan tâm yêu thương đối với những người thiếu thốn về tình cảm, tinh thần hay vật chất."

Ðức Thánh Cha mời gọi từ bỏ ích kỷ ảo tưởng, sống phục vụ

Tổng Thống Mattarella viết tiếp: "Trong sự thinh lặng của quảng trường thánh Phêrô và của đền thờ trống vắng dân chúng - những hình ảnh chạm đến tận thẳm sâu tâm hồn của tất cả mọi người, những người có đức tin và những người không có đức tin - đặc biệt vang dội mạnh mẽ lời kêu gọi vô vùng cao quý của Ðức Thánh Cha mời gọi từ bỏ tính ích kỷ ảo tưởng và sống trọn vẹn thông điệp Phục Sinh khi can đảm đi trên con đường phục vụ."

Chúc mừng Phục sinh và lễ bổn mạng của Ðức Thánh Cha

Cuối cùng, Tổng Thống Ý cám ơn những lời tràn đầy sức sống và hy vọng của Ðức Thánh Cha nhiều lần dành cho nước Ý trong những hoàn cảnh khó khăn hiện tại, và ông chân thành gửi đến Ðức Thánh Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt nhân lễ Phục Sinh và lễ thánh Giorgio - bổn mạng của Ðức Thánh Cha - sắp đến. (REI 12/04/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page