Ðức Thánh cha chúc lành

cho sáng kiến cầu nguyện

trước Khăn liệm thành Torino

 

Ðức Thánh cha chúc lành cho sáng kiến cầu nguyện trước Khăn liệm thành Torino.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-04-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô chúc lành cho sáng kiến trưng bày tấm Khăn liệm thánh tại Nhà thờ Chính tòa Torino và ngài hiệp ý với những lời khẩn nguyện được dâng lên Chúa trong dịp này.

Tấm khăn liệm bằng vải gai, giữ tại Nhà thờ Chính tòa Torino, tây bắc Italia, dài 441 centimet và ngang 111 centimet, có in hình âm bản một người chịu khổ hình, với những chi tiết như được mô tả trong các sách Tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các tín hữu tin là khăn này đã được dùng để liệm xác Chúa Giêsu, tuy rằng Giáo quyền chưa bao giờ chính thức xác nhận.

Lúc 5 giờ chiều, thứ Bảy Tuần thánh, 11 tháng 4 năm 2020, một buổi cầu nguyện trước Khăm liệm thánh diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa giáo phận Torino do Ðức Tổng giám mục sở tại Cesare Nosiglia chủ sự, và được trực tiếp truyền hình qua Internet và các mạng xã hội.

Trong sứ điệp gửi Ðức Tổng giám mục Nosiglia, Ðức Thánh cha đánh giá cao sáng kiến này, đáp ứng thỉnh cầu của Dân Chúa đang bị thử thách cam go vì đại dịch coronavirus. Ngài viết: "Tôi cũng hiệp với kinh cầu hướng nhìn về Người trong Tấm Khăn liệm, qua đó chúng ta nhận ra những nét của Người Tôi Tớ Chúa, mà Chúa Giêsu đã thể hiện trong cuộc Khổ nạn của Chúa... Chúa gánh lấy những đau khổ của chúng ta... Người bị đâm thâu qua vì những tội lỗi của chúng ta, bị đè bẹp vì những gian ác của chúng ta. Hình phạt mang lại cho chúng ta ơn cứu độ đã đổ ập xuống trên Người; nhờ những vết thương của Người chúng ta được chữa lành" (Is 53,3.4-5).

Sứ điệp của Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Nơi khuôn mặt của Người trong Tấm Khăn liệm, chúng ta cũng thấy các khuôn mặt của bao nhiêu anh chị em bệnh nhân, nhất là những người lẻ loi và ít được săn sóc nhất; và cả các nạn nhân chiến tranh và bạo lực, của nô lệ và bách hại".

Và Ðức Thánh cha bày tỏ xác tín: "Chúng ta tín thác nơi Chúa Giêsu. Người ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với mọi thử thách với tinh thần tin, cậy, mến, với xác tín Chúa Cha luôn lắng nghe các con cái đang kêu lên Ngài và cứu vớt họ".

(Sala Stampa 10-4-2020)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page