Hội Hiệp sĩ Colombo trợ giúp Tòa Thánh

 

Hội Hiệp sĩ Colombo trợ giúp Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 11-04-2020) - Hội hiệp sĩ Colombo ở Mỹ trợ giúp Bệnh viện Nhi Ðồng - Chúa Hài Ðồng Giêsu của Tòa Thánh trong việc săn sóc các trẻ bị nhiễm coronavirus, đồng thời cũng trợ giúp Ðài Vatican.

Trong những ngày qua, hội đã gửi giúp 100.000 đôla để Bệnh viện Chúa Hài Ðồng biến một phần khu vực các trẻ em sơ sinh, thành nơi chữa trị khẩn trương cho các hài nhi sơ sinh bị nhiễm coronavirus. Khu này được trang bị các máy giúp thở và các dụng cụ thiết yếu khác.

Ông Carl Anderson, thủ lãnh Hội hiệp sĩ Colombo, cho biết việc trợ giúp này là một sự tiếp tục truyền thống có từ 100 năm nay, hỗ trợ các hoạt động của Bệnh viện Chúa Hài Ðồng, là nhà thương duy nhất của Tòa Thánh tại Italia.

Ngoài ra, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng tài trợ việc phát qua vệ tinh một số nghi lễ Tuần thánh do Ðức Thánh cha cử hành, như: Ðàng Thánh giá tối thứ Sáu Tuần thánh, thánh lễ Chúa nhật Phục sinh và buổi công bố sứ điệp Phục sinh kèm theo ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, sáng Chúa nhật 12 tháng 4 năm 2020.

Tối ngày 27 tháng 3 năm 2020, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng đã tài trợ việc phát qua vệ tinh buổi cầu nguyện do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự, tại thềm Ðền thờ thánh Phêrô chống đại dịch Covid-19.

Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới Công giáo, do Vị Ðáng kính linh mục Michael McGivney, ở Mỹ thành lập cách đây hơn 130 năm và có gần hai triệu hội viên thuộc 15,000 chi hội trên thế giới. Năm ngoái (2019), hội đã trợ giúp 185 triệu đôla cho các dự án bác ái tại nhiều nước ở Mỹ châu, Âu châu, Á châu và Trung Ðông. Các hội viên cũng đã dành 76 triệu giờ để phục vụ các công tác bác ái.

Hồi tháng Hai năm 2020, Ban lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến, và trong dịp này ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của hội cũng như "lòng kính mến và trung thành không lay chuyển" của các hội viên đối với người kế vị thánh Phêrô.

(Vatican News 9-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page